Bão Jelawat sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào Biển Đông

NDO - Hồi 1 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão Jelawat ở trên vùng biển phía đông nam miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
0:00 / 0:00
0:00
Vị trí và hướng di chuyển của bão Jelawat. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Jelawat. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 7,9 độ vĩ bắc; 127,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 1 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,6 độ vĩ bắc; 121,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1 giờ ngày 20/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và đi vào Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Dự báo, vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông và phía đông bắc khu vực nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao 2-4m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.