Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp ứng phó bão số 10 (Goni).

Chủ động sơ tán người dân trước khi bão Goni đổ bộ

Chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó bão Goni (bão số 10) sáng 2-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh đây là cơn bão phức tạp, khi vào đất liền gây mưa lớn có nơi lên đến 400mm ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Phó Thủ tướng đề nghị không được chủ quan, theo dõi sát sao diễn biến cơn bão để kịp thời thay đổi các phương án ứng phó cho phù hợp.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Goni. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Bão Goni sẽ giảm cấp khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1-11, vị trí tâm bão ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và đi vào Biển Đông.