Bão Eunice càn quét châu Âu, ít nhất 9 người thiệt mạng

NDO -

Với sức gió kỷ lục lên tới hơn 196 km/h, bão Eunice đã quét qua một loạt các quốc gia ở tây bắc châu Âu trong ngày 18/2, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người sống trong cảnh mất điện.

Bão Eunice gây sóng to và gió mạnh khi đổ bộ vào thị trấn Porthleven, hạt Cornwall, Anh, ngày 18/2/2022. (Ảnh: REUTERS)
Bão Eunice gây sóng to và gió mạnh khi đổ bộ vào thị trấn Porthleven, hạt Cornwall, Anh, ngày 18/2/2022. (Ảnh: REUTERS)

Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng Anh (MET), bão Eunice hình thành ở trung tâm Đại Tây Dương, di chuyển từ quần đảo Azores và hướng tới châu Âu, với nguy cơ cao đe dọa tính mạng con người.

Trong ngày 18/2, bão Eunice đã đổ bộ vào miền tây nước Anh, trong đó hạt Cornwall hứng chịu những đợt sóng mạnh dữ dội cao đến tận nóc nhà.

Văn phòng MET cho biết, gió giật với vận tốc lên tới 196 km/h đã được ghi nhận tại hải đăng The Needles trên đảo Wight, lập kỷ lục về gió giật mạnh nhất từng được ghi nhận ở Anh.

Tại thủ đô London, gió lớn đã xé toạc mái vòm của nhà thi đấu O2 nổi tiếng. Các tòa nhà cao tầng ở khu vực cảng Canary cũng ghi nhận rung lắc dưới ảnh hưởng của gió mạnh từ bão.

Bão Eunice càn quét châu Âu, ít nhất 9 người thiệt mạng -0
Mái vòm của nhà thi đấu O2 bị gió mạnh làm hư hại trong bão Eunice, London, Anh, ngày 18/2/2022. (Ảnh: REUTERS)

Ở xứ Wales, hơn 100 nghìn người phải sống trong cảnh mất điện sinh hoạt do đường dây bị đứt và cây cối bật gốc.

Gió mạnh cũng khiến máy bay tại nhiều sân bay của Anh không thể hạ cánh. Theo thống kê, có tổng cộng 436 chuyến bay đã bị hủy trên khắp Vương quốc Anh trong bão Eunice, trong khi phà và tàu điện trên khắp cả nước cũng đều phải tạm dừng hoạt động, trong đó bao gồm tuyến phà từ Dover (Anh) tới Calais (Pháp).

Bộ trưởng An ninh Anh, ông Damian Hinds cho biết, quân đội đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với hậu quả của bão. Thủ tướng Boris Johnson khuyến cáo người dân nên tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ nhà chức trách để bảo đảm an toàn.

Cuối ngày hôm qua, Văn phòng MET thông báo, bão Eunice đã hướng tới bán đảo Scandinavia và Bắc Âu, nhưng trước đó đã khiến ít nhất 3 người tại Anh thiệt mạng.

Ngoài gây thiệt hại nặng tại Anh, cơn bão cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 người ở Hà Lan do cây đổ. Sân bay Schiphol buộc phải hủy khoảng 390 chuyến bay.

Tại Bỉ, gió lớn cuốn 1 chiếc cần cẩu rơi xuống mái nhà của 1 bệnh viện, trong khi 1 người đàn ông quốc tịch Anh đã tử vong sau khi bị gió mạnh thổi từ thuyền rơi xuống nước. Hai tàu chở dầu và hàng ngoài khơi cũng bị trôi dạt và mắc kẹt do ảnh hưởng từ bão.

Ở Ireland, đài RTE đưa tin, 1 người đàn ông cũng thiệt mạng sau khi bị cây đổ đè lên người khi đang dọn dẹp hậu quả từ bão.