Bão Doksuri quét qua Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày 28/7, bão Doksuri đã quét qua vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), quật đổ nhiều cây cối, gây mất điện cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, khiến nhà chức trách ra cảnh báo gió cực mạnh và chỉ thị tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh.
0:00 / 0:00
0:00
Bờ biển Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc, ngày 27/7/2023. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Bờ biển Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc, ngày 27/7/2023. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tính đến 7 giờ 15 phút - giờ địa phương (tức 6 giờ 15 phút - giờ Việt Nam), bão Doksuri, được cơ quan thời tiết Đài Loan xếp là cơn bão mạnh cấp hai, quét qua Eo biển Đài Loan với tốc độ gió tối đa 191km/giờ và di chuyển hướng về phía tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc.

Trước cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất, các trường học và văn phòng ở khu vực phía nam Đài Loan tiếp tục phải đóng cửa trong ngày thứ 2, bao gồm cả thành phố cảng Cao Hùng.

Bão cũng khiến hơn 186.000 hộ gia đình trên khắp vùng lãnh thổ này bị mất điện và quật đổ hàng trăm cây xanh tại thành phố Cao Hùng. Các khu vực miền núi phía đông và nam Đài Loan ghi nhận lượng mưa hơn 1.000mm.

Hơn 300 chuyến bay nội địa và nước ngoài đã bị hoãn, dịch vụ đường sắt giữa miền nam và miền đông Đài Loan cũng tạm dừng hoạt động. Nhà chức trách đã ban bố cảnh báo nguy cơ bão gây gió giật mạnh với tốc độ hơn 155km/giờ tại các đảo Bành Hồ và Kim Môn.

Trước đó, bão Doksuri đã đổ bộ vào miền bắc Philippines khiến ít nhất 36 người thiệt mạng. Trong đó, một tàu chở khách đã bị lật ở hồ Laguna, gần thủ đô Manila ngày 27/7 sau khi hành khách nhận được cảnh báo gió mạnh đã hoảng sợ di chuyển sang một bên tàu.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines thông báo số người thiệt mạng do vụ lật tàu này đã tăng lên ít nhất 26 người trong khi 3 người vẫn mất tích và 40 người đã được cứu.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tàu đang di chuyển từ một cảng ở khu vực Binangonan đến đảo Talim ở hồ Laguna và chở theo gần 70 người, vượt quá giới hạn khách tối đa là 42 người. Cảnh sát đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.