Hướng tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng các lĩnh vực cho phụ nữ nông thôn

Sáng 7-3, tại Hà Nội, Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tổ chức đối thoại chính sách về bình đẳng giới với chủ đề "Nâng cao quyền năng và vị thế của phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn - Giúp chấm dứt đói nghèo".

Tham dự có hơn 200 đại biểu là những nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia từ các bộ, ngành và các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam...

Việt Nam được Liên hợp quốc công nhận là quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua ở khu vực Ðông - Nam Á. Chỉ số bất bình đẳng giới đứng thứ 48/187 nước được xếp hạng; tỷ lệ phụ nữ trong Quốc hội đạt 24,4% xếp thứ 37/188 trên thế giới và đứng thứ hai trong tám nước ASEAN có nghị viện. Hiện nay, 33% số bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nữ lãnh đạo chủ chốt. Phụ nữ chiếm 48% trong tổng số lao động có việc làm; trẻ em gái được đi học ngày càng nhiều hơn...  Ðặc  biệt, phụ  nữ nông thôn Việt Nam đang chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới cũng như so với phụ nữ ở khu vực thành thị về cơ hội học tập, việc làm, tiếp cận thông tin và thụ hưởng các thành quả của công cuộc đổi mới đất nước...

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thông qua việc thực hiện các chính sách, chương trình liên quan đến bình đẳng giới. Trong đó, việc bảo đảm các quyền tiếp cận bình đẳng trong các lĩnh vực cho phụ nữ nông thôn là một trong những chiến lược quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững của quốc gia.

Tại Hà Nội,  Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng ánh sáng  tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề "Ðêm sáng", nhằm chuyển tải tới công chúng trong và ngoài nước thông điệp "Chung tay đẩy lùi bạo lực", góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng đối với nhóm người yếu thế trong xã hội.

Triển lãm phản ánh cuộc sống của một nhóm người đại diện cho hàng nghìn lao động nhập cư hiện đang mưu sinh tại khu vực chợ Long Biên, Hà Nội.

Ngày 7-3, tại TP Long Xuyên (An Giang) UBND tỉnh An Giang, Hội LHPN tỉnh tổ chức mít-tinh kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phát động công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo năm 2012. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang đã xây được 257 "mái ấm tình thương" và sửa chữa 100 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo, đơn thân với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng... Nhân dịp này, Hội tặng 22 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh mỗi mẹ năm triệu đồng.

Sáng 7-3, Hội LHPN tỉnh Long An tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm và bán hàng của doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ. Hội chợ thu hút 51 doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại 45 gian hàng. Dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi tọa đàm với các nữ doanh nhân tiêu biểu trong tỉnh với chủ đề "Nữ doanh nhân - cơ hội và thách thức".

Hưởng ứng phong trào thi đua do Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Lâm Ðồng đã trao mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP Ðà Lạt và đang triển khai xây dựng hai mái ấm tình thương tại huyện Lạc Dương. Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến ngày 30-6, mỗi đơn vị Hội Phụ nữ cấp huyện, thành phố vận động xây một mái ấm tình thương, trị giá 20 triệu đồng/căn.

Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức "Hội thi tuyên truyền viên phòng, chống bạo lực gia đình (BLGÐ)" tạo được sân chơi rất bổ ích cho các chị em. Tham dự Hội thi có 13 đội, mỗi đội có ba thí sinh là các cán bộ hội chuyên trách ở các cấp cơ sở. Các thí sinh phải trải qua ba vòng thi gồm: Thi kiến thức về phòng, chống BLGÐ; thi nhìn tranh thuyết trình ý nghĩa và thi xử lý tình huống.

Có thể bạn quan tâm