Bảo đảm không để thiếu ô-xy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19

NDO -

Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp cung ứng ô-xy y tế nâng cao tối đa năng lực sản xuất, các cơ sở y tế cần chuẩn bị sẵn các nguồn cung cứng, bảo đảm không để thiếu ô-xy y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 khi dịch bùng phát.

Bộ Y tế rà soát năng lực cung ứng ô-xy y tế, bảo đảm không để thiếu ô-xy y tế phục vụ điều trị.
Bộ Y tế rà soát năng lực cung ứng ô-xy y tế, bảo đảm không để thiếu ô-xy y tế phục vụ điều trị.

Ngày 17/7, Bộ Y tế đã họp trực tuyến với các đơn vị sản xuất ô-xy y tế trên cả nước để đôn đốc, thống nhất việc tổ chức triển khai, tăng cường sản xuất, bảo đảm nguồn cung ứng. Hiện tại, nguồn sản xuất, cung cấp ô-xy y tế đủ để đáp ứng nhu cầu trong cả nước, tuy nhiên công tác bảo đảm cung ứng, vận chuyển kịp thời khi nhu cầu điều trị tăng cao và năng lực tiếp nhận đưa vào sử dụng và dự trữ sẵn sàng ô-xy y tế tại từng bệnh viện, cơ sở y tế cần phải được quan tâm chuẩn bị.

Sáng 21/7, Bộ Y tế có công văn số 5820/BYT-TB-CT gửi các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng ô-xy y tế, đề nghị các đơn vị sẵn sàng tăng cường tối đa năng lực sản xuất và rà soát chuẩn bị các điều kiện cung ứng ô-xy y tế để đáp ứng yêu cầu, mức độ phòng chống dịch Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Đối với các đơn vị sản xuất đã và đang cung ứng cho bệnh viện/cơ sở y tế khu vực TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía nam và các tỉnh đang có dịch, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị này cần phối hợp chặt chẽ, kiểm tra lên phương án vận chuyển, lưu trữ và không để đứt gẫy nguồn cung ứng, tập trung ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần báo ngay cho Sở Y tế, chính quyền địa phương để được giải quyết theo thẩm quyền.

Bộ Y tế cũng đã có Công văn số 5821/BYT-TB-CT gửi các cơ sở y tế, đề nghị các bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 trong cả nước, đặc biệt các bệnh viện khu vực TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía nam và các tỉnh đang có dịch bùng phát cần khẩn trương rà soát, bảo đảm sẵn sàng các phương án, điều kiện bảo đảm cung ứng, tiếp nhận sử dụng ô-xy y tế tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu chuyên môn phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở điều trị y tế (cơ sở y tế) trên địa bàn củng cố hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 theo hướng dẫn tại Văn bản số 5741/BYT-KCB ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế; Phân công đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị, sẵn sàng cung ứng và sử dụng ô-xy y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm không để thiếu ô-xy y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 khi dịch bùng phát.

Sở Y tế các địa phương phải chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng chuẩn bị sẵn sàng các nguồn cung ứng và phương án sử dụng ô-xy, khí y tế phục vụ điều trị căn cứ theo yêu cầu, thời điểm tại đơn vị, trong đó cần lưu ý: Hệ thống ô-xy lỏng, các đường cấp khí, van giảm áp, đầu giắc nối đến giường bệnh, mask, dây thở; Tính toán phương án chuẩn bị cơ số chai ô-xy y tế để sẵn sàng phục vụ bệnh nhân Covid-19, khi có nhu cầu tăng cao nhất là đối với các đơn vị không có Hệ thống ô-xy, khí y tế trung tâm.

Các cơ sở y tế chủ động liên hệ với các nhà sản xuất, cung cấp ô-xy trong phạm vi khu vực (theo danh sách kèm theo) để lên phương án, cam kết bảo đảm nguồn cung ứng không để gián đoạn, thiếu ô-xy y tế.

Nghiên cứu bổ sung hoặc lắp đặt mới hệ thống nạp chai ô-xy để sẵn sàng phục vụ cho các cơ sở y tế, khu vực điều trị không có ô-xy lỏng, đường dẫn khí ô-xy y tế. Tăng cường bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, vận chuyển, cung ứng, sử dụng ô-xy y tế nói chung và trong phòng chống dịch Covid-19 nói riêng.

Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP Hồ Chí Minh có đủ trang thiết bị điều trị ca bệnh nặng

Với thuận lợi từ cở sở hạ tầng sẵn có, sự chủ động chuyển đổi ngay từ giai đoạn đầu, sự tiếp ứng từ TP Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị từ nguồn lực của Bộ Y tế, Bệnh viện hồi sức Covid-19 đã dần đi vào ổn định và đã ghi nhận những tín hiệu khả quan.

Bệnh viện hồi sức Covid-19 với quy mô 1.000 giường được thiết lập tại khu điều trị nội trú Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 là tầng cao nhất trong mô hình tháp 4 tầng trong điều trị Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, bệnh viện được ví như “thành trì cuối cùng” trên mặt trận điều trị trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 của thành phố.

Điểm thuận lợi nhất của Bệnh viện hồi sức Covid-19 chính là hạ tầng sẵn có của một bệnh viện có cấu trúc hạ tầng hiện đại, đồng bộ với hệ thống ô-xy trung tâm và hút trung tâm có thể hỗ trợ hô hấp một lúc có thể lên đến 1.000 bệnh nhân (bao gồm thở ô-xy, thở máy không xâm lấn HFNC, thở máy xâm lấn), trong đó, có 100 giường săn sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch.

DSCKI Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu chia sẻ, việc chuyển đổi từ một bệnh viện ung bướu sang bệnh viện hồi sức điều trị cho bệnh nhân Covid-19 cũng đã tạo nên những khó khăn nhất định cho hoạt động của bệnh viện; Những khó khăn về mặt nhân sự đã được Bộ Y tế, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh hỗ trợ; về vấn đề trang thiết bị ngay ban đầu chưa thể đáp ứng cũng đã được huy động nhanh chóng để đáp ứng cho công tác điều trị; công tác tổ chức cũng đã được thực hiện với tinh thần hết sức khẩn trương để đáp ứng tốt nhất cho công tác điều trị.

Bảo đảm không để thiếu ô-xy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 -0
 Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP Hồ Chí Minh có quy mô 1.000 giường.

Chia sẻ thêm về vấn đề nguồn lực trang thiết bị phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho biết, việc đáp ứng nhu cầu trang thiết bị phục vụ công tác điều trị tại bệnh viện đang nhận được sự quan tâm của Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh, các cá nhân, đơn vị tổ chức.

Theo đó, Bộ Y tế đã thành lập kho dã chiến phía Nam để huy động nguồn lực trang thiết bị y tế và tiến hành điều chuyển trang thiết bị y tế từ các nơi chưa có nhu cầu. Từ kho dã chiến đã chuyến đến bệnh viện 30 máy thở chức năng cao, 100 máy bơm điện, thiết bị monitor… Trong sáng ngày 20/7 từ kho dã chiến, Bộ Y tế tiếp tục chuyển đến bệnh viện 1 hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO), 7 máy lọc thận, 10 máy thở chức năng cao không sử dụng khí nén.

Riêng về nhu cầu máy thở, hiện kho dã chiến đã tiếp nhận 2000 máy thở do Bộ Y tế chuyển vào, và sẽ tiếp tục chuyển thêm 200 máy thở trong thời gian tới.

Về phía TP Hồ Chí Minh, bên cạnh việc huy động các nguồn lực sẵn có, TP Hồ Chí Minh đã lên danh sách và chuẩn bị lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị vật tư cho bệnh viện; đồng thời một cơ chế đặc biệt cũng đã được đề xuất nhằm bảo đảm nhanh chóng có trang thiết bị, phục vụ tốt nhất công tác điều trị cho bệnh nhân.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam