Bảo đảm an toàn khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

NDO -

Liên quan ca bệnh 669 là bác sĩ L.Đ.N vừa công bố chiều 4-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trước đó đã tạm thời cách ly Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nơi bác sĩ N. làm việc. Đồng thời tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khoa này.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai bảo đảm công tác khám chữa bệnh.
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai bảo đảm công tác khám chữa bệnh.

Cụ thể, từ ngày 27-7, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác định bác sĩ N, 50 tuổi, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có nguy cơ cao mắc Covid-19 nên đã chủ động tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên và bệnh nhân Khoa Ung bướu và cách ly tạm thời khoa này.

Đến chiều 3-8, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm cho 93 y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, kết quả xét nghiệm tất cả các trường hợp trên đều âm tính lần 1. Ngoài ra, bệnh viện đang tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với bác sĩ N và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. 

Những ngày gần đây, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hạn chế tối đa người ra vào Khoa Ung bướu. Các y bác sĩ vẫn làm việc tại khoa, riêng các bác sĩ tiếp xúc gần với bác sĩ N. được cách ly tại nhà. Cùng với đó, bệnh viện đã điều thêm y bác sĩ Khoa Ung bướu 2 hỗ trợ, bảo đảm cho việc khám chữa bệnh tại đây.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đơn vị đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch, nhằm bảo đảm an toàn trong công tác khám chữa bệnh và hoạt động của bệnh viện. 
Theo điều tra dịch tễ, ngày 19-7, bác sĩ N. cùng vợ là ca bệnh 595 từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng. Tại đây, ông đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thăm bố và tiếp xúc ca bệnh 510. Ngày 20-7, bác sĩ N. tiếp tục đến thăm bố, sau đó về TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN7131.

Bảo đảm an toàn khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai -0
Cách ly đường Hồ Văn Đại, nơi vợ chồng bác sĩ N sinh sống. 

Ngày 21-7, tham gia khóa học tuyến giáp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp xúc khoảng sáu người.
Từ ngày 22 đến 24-7, ông làm việc tại Khoa Ung bướu của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, mổ bốn ca cùng một số bác sĩ. Ngoài ra, ông có làm việc tại phòng khám, tiếp xúc một số người tại đây.

Ngày 25-7, bác sĩ N. đi viếng đám tang nhân viên bệnh viện, đón vợ rồi đi ăn trưa cùng gia đình.
Ngày 27-7, vợ chồng ông cùng con đi đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xét nghiệm và thực hiện cách ly tại nhà. Đến chiều cùng ngày, nhận kết quả cả gia đình âm tính. Đến ngày 31-7, cả gia đình ông được đưa cách ly. 

Ngày 2-8, Bộ Y tế công bố vợ bác sĩ N. mắc Covid 19 là ca bệnh 595, bác sĩ N. vẫn có kết quả âm tính. Đến sáng 4-8, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 mắc Covid-19, bác sĩ N. đã được chuyển từ nơi cách ly đến Bệnh viện Phổi Đồng Nai để điều trị.

Trước đó, sau khi ghi nhận ca bệnh 595, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa, cách lý tuyến đường Hồ Văn Đại, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, nơi có nhà của vợ chồng bác sĩ N. sinh sống.

Hiện, cả  hai ca bệnh 595, 669 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Trước một số thông tin về phải cách ly toàn bộ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, một lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai khẳng định, hoàn toàn không có chuyện phong tỏa, cách ly bệnh viện. Mọi hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện gần như diễn ra bình thường. Bởi lẽ, trước ngày 27-7, bác sĩ N. khó có khả năng lây bệnh.

Chiều 4-8, Bộ Y tế công bố ca bệnh 669, nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thăm người thân tại Khoa Nội, Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc gần bệnh nhân 510. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh, lây lan nhiều tỉnh, thành phố