Do ảnh hưởng mưa lớn, mực nước sông Cầu chảy qua địa bàn xã Trung Giã lên rất nhanh. Hồi 13 giờ 40 phút ngày 24/8, mực nước đo tại trạm Lương Phúc đạt 8m, mức báo động III, nhưng đến 5 giờ ngày 25/8, mực nước đạt 8,52m, vượt báo động III là 52 cm, làm gần 340 hộ dân, với gần 1.500 người bị cô lập cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập sâu. Nước sông dâng cao nhấn chìm nhiều tuyến đường dân sinh khiến cho việc đi lại bằng đường bộ của người dân bị tê liệt.
Anh Nguyễn Văn H, người dân xã Trung Giã chia sẻ, những năm gần đây lũ về ngày càng nhanh, càng lớn, khiến người dân không kịp trở tay. Đáng chú ý, trận lũ lịch sử tháng 10/2025 khiến cho người dân rất hoang mang, lo lắng. Nước lũ về quá nhanh, tràn qua đê, gây ngập lụt nhiều khu dân cư. Chỉ sau vài giờ, hàng trăm ngôi nhà đã bị nhấn chìm; nhiều người dân buộc phải di dời khiến cuộc sống đảo lộn; thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu, vật nuôi.
Còn tại xã Đa Phúc, với gần 30 km đê cấp III do thành phố quản lý và gần 12 km đê bối, đê bao do xã quản lý; 65 trạm bơm, 146 máy bơm, 48 tuyến kênh chính dài gần 52 km và 120 cống, công trình thủy lợi chính. Nhìn chung, hệ thống đê điều, công trình thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, thường trực nguy cơ xảy ra các sự cố.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đỗ Thu Nga, ngay trong đợt mưa bão do ảnh hưởng bão số 4 cuối tháng 8/2026, chỉ trong 48 giờ, mực nước sông Cầu tăng 2,94m, sông Cà Lồ tăng 2,84m làm hơn 290 hộ dân khu vực ngoài đê với gần 900 nhân khẩu bị ngập; gần 450 ha lúa bị ngập úng. Đặc biệt, tại khu vực K12+850 đê tả Cà Lồ xuất hiện cung sạt trượt dài khoảng 11m. Ngoài ra, còn nhiều đoạn đê xung yếu, như K22+600 đến K26+000 đê hữu Cầu, K12+850 đê tả Cà Lồ và các vị trí từng xảy ra sạt trượt, mạch sủi...
Thời gian qua, nhất là sau khi xảy ra trận lũ lịch sử tháng 10/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn xã Trung Giã và Đa Phúc, như dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu úng Tân Hưng, Cẩm Hà 1 và Tăng Long; nâng cấp chất lượng thân đê, gia cố nền đê, điện chiếu sáng đê tả Cà Lồ; nâng cấp, mở rộng mặt đê, nâng cao trình mặt đê, nâng cấp chất lượng thân đê, nền đê Đô Tân; nâng cao cao trình, nâng cấp chất lượng thân đê, gia cố nền đê Hữu Cầu... Tuy nhiên, việc triển khai các dự án còn chậm, chưa phát huy hiệu quả.
Mới đây, tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực Đa Phúc, Trung Giã, hai địa phương có hệ thống đê điều lớn, quan trọng và đông dân cư, còn chưa tương xứng. Vì thế, trong quá trình triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư phù hợp hơn cho khu vực này.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu hai xã khẩn trương hoàn thành quy hoạch trong tháng 10, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch đã được thành phố phê duyệt, các quy hoạch phân khu để sớm triển khai đầu tư các dự án, nhất là dự án phát triển giao thông, hạ tầng ngay sau khi có quy hoạch, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong thời gian tới.
Chính quyền hai xã phải chủ động các phương án phòng, chống ngập úng theo phương châm bốn tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết yếu để người dân có thể tự ứng phó khi bị chia cắt. Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình phòng, chống thiên tai cấp bách, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.