Bão Conson giật cấp 11 vào Biển Đông

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tối 8/9, bão Conson đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2021.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

 * Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ vĩ bắc; 119,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 880 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (65-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 117,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 22 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

* Hồi 19 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ vĩ bắc; 120,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, như vậy trong đêm nay, 8/9, bão đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 117,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 116,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 111,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển: Từ đêm nay, 8/9, ở vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa dông, gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông: cấp 3.

• Bão Conson khả năng mạnh cấp 9-10 khi vào Biển Đông
• Bão Conson giật cấp 11 gần Biển Đông
• Công điện số 10 về ứng phó với bão Conson