Ban tổ chức LHP Cannes từ chối đại diện của điện ảnh Nga

NDO -

Ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) Cannes đã ra thông cáo cho biết sẽ từ chối đại diện của điện ảnh Nga tại sự kiện diễn ra tháng 5 tới, để phản đối cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Liên hoan phim Cannes. (Ảnh: Variety)
Liên hoan phim Cannes. (Ảnh: Variety)

Thông cáo từ LHP Cannes lần thứ 75 cho biết, trong suốt giai đoạn mùa đông năm 2022, Liên hoan phim Cannes đang ở giai đoạn chuẩn bị. Chỉ khi nào cuộc chiến ở Ukraine kết thúc trong những điều kiện có thể làm hài lòng người dân Ukraine, chúng tôi đã quyết định rằng sẽ không chào đón các phái đoàn chính thức của Nga cũng như không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ ai có liên hệ với chính phủ Nga”.

Tuy nhiên, Ban tổ chức LHP cho biết, cá nhân các nhà làm phim vẫn được chào đón tại LHP, nhưng cũng không đưa ra thông báo liệu phim của họ có được chọn vào danh sách phim tranh giải hoặc các chương trình chiếu phim khác hay không.

Tuyên bố của Cannes cho biết: “Suy nghĩ của chúng tôi đặc biệt dành cho các nghệ sĩ Ukraine và các chuyên gia trong ngành điện ảnh, cũng như gia đình của họ, những người hiện đang gặp nguy hiểm. Có những người mà chúng tôi chưa từng gặp, và cũng có những người chúng tôi đã biết và chào đón đến Cannes, những người đã đến với những tác phẩm nói nhiều về lịch sử và hiện tại của Ukraine. Trung thành với lịch sử bắt đầu từ năm 1939 để chống lại chế độ độc tài phát xít và Đức quốc xã, Festival de Cannes sẽ luôn phục vụ các nghệ sĩ và các chuyên gia trong ngành lên tiếng tố cáo bạo lực, đàn áp và bất công, với mục đích chính là bảo vệ hòa bình và tự do”.

Trong những năm gần đây, LHP Cannes là nơi thu hút khá nhiều đại diện thế hệ mới từ điện ảnh Nga tham gia. 

Cùng thời điểm này, Giải thưởng điện ảnh châu Âu cũng đã tuyên bố sẽ loại các phim Nga khỏi hệ thống giải thưởng.