Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Nam

NDO - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan lưu ý, tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến bão số 4 và ứng phó kịp thời trong mọi tình huống; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Lê Minh Hoan (thứ hai từ phải qua) kiểm tra bờ biển Cửa Đại (Hội An).
Bộ trưởng Lê Minh Hoan (thứ hai từ phải qua) kiểm tra bờ biển Cửa Đại (Hội An).

Chiều 26/9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công trình chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đi cùng đoàn công tác có đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Nam ảnh 1

Bộ trưởng Lê Minh Hoan (đứng giữa) kiểm tra bờ biển Cửa Đại (Hội An)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, trước hết, cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân sẵn sàng mọi phương án ứng phó với mưa bão; huy động các lực lượng xung kích, tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, ứng cứu kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại do bão lũ gây ra.

Công trình chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương được triển khai thi công từ tháng 7/2021 và hoàn thành vào cuối tháng 8/2022 .

Các đơn vị thi công đã xây dựng tuyến đê ngầm chắn sóng dài gần 1,6km, sử dụng hơn 100 nghìn khối đá, gần 8 nghìn khối bê tông và bơm bổ sung thêm hơn 600 nghìn m3 cát để tạo bãi biển.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, hiện chính quyền và người dân ven biển Cửa Đại đã thực hiện các biện pháp gia cố, chằng chống nhà cửa và lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Nam ảnh 2

Bộ trưởng Lê Minh Hoan (ngoài cùng bên phải) kiểm tra hồ chứa nước Phú Ninh

Trưa cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và an toàn hồ đập tại hồ thuỷ lợi Phú Ninh (Quảng Nam).

Theo báo cáo của tỉnh, hiện mực nước hồ Phú Ninh (công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Quảng Nam) đang ở cao trình 22,14m/32m ở mực nước dâng bình thường. Hiện hồ chứa nước này mới tích nước đạt hơn 28% dung tích thiết kế.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trương Xuân Tý cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 73 hồ chứa thủy lợi. Hiện nay, các hồ chứa thủy lợi đã tích nước đạt 40 - 50 % dung tích hữu ích thiết kế.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão và hướng dẫn các chủ đập, chủ đầu tư xây dựng đập xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 4 hồ chứa thủy điện ảnh hưởng đến vùng hạ du, gồm: Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4. Hiện dung tích tại các hồ chứa thủy điện còn thấp, tích đạt từ 20-30% dung tích thiết kế…