Trong 4 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được Hải Phòng đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý có tới 3 vụ liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm.

Hải Phòng đưa 4 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý

Chiều 28/9, thành phố Hải Phòng đã phát đi thông tin về nội dung Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng đánh giá tình hình, kết quả công tác 9 tháng, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023 và thống nhất đưa 4 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực liên quan lĩnh vực đăng kiểm, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lái xe... vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc khó, lâu dài, nên cần thường xuyên rút kinh nghiệm để chỉ đạo và thực hiện tốt hơn, làm bài bản, kịp thời, kiên quyết, kiên trì, không nể nang, không chịu bất kỳ sức ép nào. Các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thể chế chặt chẽ, hiệu quả để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 16/8, tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tổ chức hôm nay (19/6), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng, kết luận Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận Hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Ngày 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2023 Ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 7 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sáng 5/8, tại Nha Trang, Đoàn Kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.