Bài toán vaccine và giải pháp của Việt Nam

NDO -

GS Nguyễn Thiện Nhân vừa có bài viết "Tình hình sản xuất vaccine, đặt hàng mua và phân phối vaccine phòng Covid-19 trên thế giới và giải pháp của Việt Nam 2021-2022". Báo Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của ông.

GS Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: TTXVN)
GS Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: TTXVN)

Tình hình tiêm vaccine trên thế giới đến 30/6/2021

Tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu và châu Mỹ năm 2020 và đầu 2021 rất phức tạp hơn hẳn ở châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.

Ngày 27/12/2020, khi toàn thế giới bình quân 1 triệu người dân có 2.858 người nhiễm Covid-19 phải được điều trị ở các bệnh viện, thì châu Mỹ có 9.204 người/1 triệu dân, châu Âu có 7.854 người/1 triệu dân, trong khi ở châu Á chỉ có 257 người/1 triệu dân, châu Phi 287 người/1 triệu dân và châu Đại Dương có 324 người/1 triệu dân.

Tại Mỹ trên 1 triệu dân có tới 23.208 người phải được điều trị, tại Pháp là 32.292 người, tại Bỉ là 49.778 người, tại Hungari là 18.578 người, trong khi tại Nhật là 239 người, Ai Cập là 144 người, Hàn Quốc là 323 người, Angola là 213 người, Thái Lan là 26 người, Việt Nam là 1,1 người.

Vì vậy Chính phủ các nước ở châu Âu và châu Mỹ sớm có ý thức rằng, chỉ có vaccine phòng Covid-19 là giải pháp căn cơ, lâu dài giúp họ thoát khỏi dịch Covid-19.

Do đó từ cuối năm 2020 và nhất là quý 1-2021 họ đã đặt các hãng sản xuất vaccine một lượng lớn vaccine cho các nước của họ, kể cả qua đặt hàng của EU cho 27 nước thành viên.

Ngoài ra tổ chức COVAX phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Phi cùng đặt hàng.

Nhờ có sự đặt hàng sớm và nhiều nên tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 ở châu Âu và châu Mỹ cao nhất thế giới,

Tỷ lệ người dân đã tiêm đủ liều vaccine (2 mũi) ở châu Âu là 25,8% dân số, ở Bắc Mỹ là 32,87%, trong khi ở châu Á là 8,22%.

Trong các nước ASEAN thì Singapore có tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine cao nhất là 35,8%, kế đó là Campuchia 18,24%, còn tất cả 8/10 nước còn lại không quá 8%. Việt Nam là nước duy nhất đạt dưới 1% dân số (0,2% dân số),

Bình quân toàn thế giới tính đến 30/6/2021, 11,04% dân số đã tiêm đủ liều vaccine và 12,63% tiêm một mũi. Một số nước có tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine cho nhân dân cao như Mỹ 46,61%, Anh 48,68%, Mông Cổ 53,39%, Israel 57,2%.

Tình hình sản xuất vaccine, đặt hàng mua và phân phối vaccine phòng Covid-19 trên thế giới và giải pháp của Việt Nam 2021-2022 -0
 

Tình hình sản xuất, đặt hàng và phân phối vaccine đến 30/6/2021, dự báo 12/2021

Phân tích số lượng một nước đã đặt hàng sản xuất vaccine phòng Covid-19, ta thấy sự phân bổ rất không tương ứng với dân số của việc đặt hàng sản xuất vaccineh hiện nay.

Trong khi số vaccine đã được tiêm toàn thế giới tương đương 34,71% dân số thế giới (11,04% dân số đã tiêm 2 mũi, 12,63% tiên đủ 1 mũi), thì số vaccine mà nước Anh đã đặt hàng sản xuất cho mình là 517 triệu liều, bằng 755% dân số. Tức là bình quân mỗi người dân đã được chính phủ đặt hàng có 7,55 liều.

Ở Canada mỗi người dân đã được đặt hàng 7,65 liều, ở Mỹ 3,95 liều, trong EU 5 liều, Nhật Bản và Australia là 4,5 liều, ở Israel là 3,07 liều, Hàn Quốc 2,18 liều và Brazil 2,1 liều.

Tổ chức COVAX đã đặt hàng 1.550 triệu liều và Liên minh châu Phi đã đặt 670 triệu liều. Tổng cộng 47 nước (đã được công bố công khai số vaccine họ đặt mua) và 2 tổ chức COVAX và Liên minh châu Phi đã đặt hàng sản xuất 9.312 triệu liều vaccine,

Thực tế đến 30/6/2021, toàn thế giới đã sản xuất và phân phối hơn 3,12 tỷ liều vaccine, chỉ đáp ứng khoảng 1/3 số đã được đặt hàng là 9,31 tỷ liều.

Theo dự báo của các chuyên gia, đến tháng 9/2021 thế giới có thể sản xuất được 5 tỷ liều vaccine, vẫn còn thiếu 4,31 tỉ liều so với số đã được đặt hàng.

Từ đó có thể dự báo sơ bộ là đến 15/12/2021, thế giới sản xuất được khoảng 6,5 tỉ liều vaccine vẫn còn thiếu khoảng 2,8 tỷ liều so với số đã được đặt hàng (từ 47 nước và COVAX, Liên minh châu Phi).

Như vậy các nước khác đã đặt hàng muộn hơn 47 nước trên và 2 tổ chức là COVAX và Liên minh châu Phi sẽ rất khó nhận được vaccine theo thời hạn ghi trong hợp đồng, vì bản thân các thời hạn này là không ràng buộc trong hợp đồng với nhiều nhà sản xuất.

Tình hình sản xuất vaccine, đặt hàng mua và phân phối vaccine phòng Covid-19 trên thế giới và giải pháp của Việt Nam 2021-2022 -0
 

Câu hỏi đặt ra là: Các nước đặt hàng sớm và lớn (32 nước), thì nhu cầu vaccine thực sự của họ năm 2021 là bao nhiêu, họ còn dư bao nhiêu sẽ không dùng đến năm 2021, nếu họ nhận đủ số vaccine đã đặt hàng cho 2021.

Tình hình sản xuất vaccine, đặt hàng mua và phân phối vaccine phòng Covid-19 trên thế giới và giải pháp của Việt Nam 2021-2022 -0
 

Nếu ước tính rằng năm 2021, 32 nước này sẽ tiêm đủ cho 70% dân số của mình (2 liều/1 người) và còn dự trữ 2 liều/người cho 2022, tức là mỗi người dân đảm bảo có 4 liều vaccine năm 2021, thì họ sẽ cần 3.003 triệu liều vaccine, trong khi họ đã đặt hàng 5.012 triệu liều.

Tức là với tổng dân số 32 nước này là 1.036,5 triệu người, họ không thể dùng hết 5.012 triệu liều, mà sẽ còn dư 2.009 triệu liều.

Bang4-1625490301368.JPG
 

Vấn đề của Việt Nam và tìm giải pháp cho 2021 - 2022

Hiện nay dịch Covid-19 ở Việt Nam là làn sóng lây nhiễm thứ 4. Mặc dù chưa đạt đỉnh, song đây là làn sóng lây nhiễm dài nhất và nặng nhất.

Làn sóng lây nhiễm thứ 3 đạt đỉnh ngày 17/2/2021 với 710 người lây nhiễm đang được điều trị. Tại làn sóng thứ 4, đến nay số người đang được điều trị đã là 10.877, gấp 15 lần đỉnh của làn sóng thứ 3.

Số người đang được điều trị/1 triệu dân là 111 người, gấp 11 lần ngưỡng có dịch (10 người/1 triệu dân) vầ gấp 10 lần khi dịch bắt đầu với 11,1 người/1 triệu dân vào ngày 13/5/2021.

Trong bối cảnh dịch còn tiếp tục gia tăng, việc sử dụng vaccine để ngăn chặn mạnh, nhanh việc lây nhiễm ở 6 địa phương là nơi dịch nặng nhất (hiện nay là Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Phú Yên, Lạng Sơn) là rất cần thiết và sau đó là tại 45 tỉnh thành phố đang có dịch và lây nhiễm, cuối cùng là 12 địa phương không có lây nhiễm để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Nếu đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số trong năm 2021 thì chúng ta cần tiêm cho 68,32 triệu người dân, với tổng cộng 136,64 triệu liều (2 liều/người).

Đến nay chúng ta đã ký hợp đồng mua hoặc cung cấp cho Việt Nam 110 triệu liều vaccine, tuy nhiên đa số trong số đó không bị chế tài nếu không cung cấp được vào thời gian dự kiến đã ghi trong hợp đồng. Vì vậy đến nay ta không biết chính xác lúc nào 110 triệu liều vaccine này sẽ được đưa về Việt Nam.

Việt Nam đã được Nhật Bản tặng hơn 1,9 triệu liều vaccine và Trung Quốc tặng 0,5 triệu liều.

Đến nay Việt Nam đã tiêm được khoảng 3,8 triệu liều vaccine trong tổng số 4,9 triệu liều đã nhận được, trong đó số người đã tiêm 1 mũi là khoảng 3,5% dân số và tiêm 2 mũi là 0,2% dân số. Như vậy, so với tỷ lệ tiêm bình quân của thế giới là 12,63% dân số tiêm 1 mũi và 11,04% dân số tiêm 2 mũi thì tỷ lệ tiêm vaccine của Việt Nam thuộc nhóm rất thấp và thấp nhất ASEAN. So với yêu cầu 70% dân số được tiêm 2 mũi năm 2021 thì tỷ lệ hiện nay của Việt Nam 0,2% là quá thấp.

Như vậy, vấn đề của Việt Nam là: làm sao trong khoảng 2 đến 4 tháng tới có được khoảng 100 triệu liều vaccine và 2 tháng cuối năm có được 30 triệu liều nữa để đạt mục tiêu tiêm chủng đủ cho 70% dân số, đặt miễn dịch cộng đồng.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm và hoàn chỉnh vaccine do Việt Nam sản xuất (khả năng đầu 2022 có thể được cấp phép sử dụng), thì vấn đề quyết định là tìm ra nguồn vaccine có thể mua nhanh hoặc hoán đổi nhanh, sau đó ta trả lại họ bằng vaccine mới do ta đã đặt hàng nhưng được cung cấp muộn hơn.

Qua phân tích ở trên, tại 32 nước đã đặt mua số lượng lớn vaccine, 5,012 tỷ liều cho năm 2021, nhu cầu thực tế của họ, đã tính cả dự trữ cho 2022 (4 liều cho 1 người dân cần tiêm để đạt miễn dịch cộng đồng) chỉ là 3.003 tỉ liều, còn 2,009 tỉ liều không dùng đến.

Như Israel là một nước nhỏ, dân số 9,1 triệu người, đã đặt mua 28 triệu liều, đến tháng 7/2021 có 1,4 triệu liều vaccine sẽ hết hạn mà chưa có nhu cầu sử dụng.

Ngày 29/6/2021 Bộ Y tế Israel thông báo 0,8 triệu liều vaccine Pfizer có nguy cơ phải hủy bỏ vì hết hạn. Giữa tháng 6/2021 Israel đã thông báo tặng Palestin số vaccine này song Palestin đã từ chối vì sắp hết hạn.

Ngày 21/6/2021 Chính phủ Mỹ thông báo sẽ chia sẻ (tặng) 55 triệu liều trong 80 triệu liều vaccine dư thừa.

Trong trường hợp này, nếu Việt nam đặt vấn đề mua 25 triệu liều còn lại mà họ thừa, thì có thể họ sẽ bán. Thực tế đến hết năm 2021, số vaccine họ không có nhu cầu sử dụng, nhưng đã đặt hàng sản xuất có thể lên tới 380 triệu liều,.

Còn tại 32 nước đã đặt hàng nhiều, thì họ sẽ có thể dư thừa 2,009 tỷ liều. Vì vậy, nếu Việt Nam gặp lãnh đạo của EU và chính phủ của năm nước Anh, Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản đàm phán để mua lại hoặc hoán đổi bằng vaccine mới mà Việt Nam đã ký hợp đồng, nhưng bị giao muộn thì chúng ta có thể nhanh chóng có được khoảng 100 triệu - 130 triệu liều, chiếm 5% đến 6,5% số vaccine họ sẽ dư thừa vào năm 2021.

EU và năm nước này đều có quan hệ đối tác hợp tác toàn diện hoặc đối tác chiến lược với Việt Nam. Việc mua lại hoặc hoán đổi một phần số vaccine mà họ đã đặt hàng quá nhu cầu năm 2021, 2022 của họ là có lợi cho cả hai bên.

Đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19