Đổi mới công tác Mặt trận tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 1: Những cán bộ Mặt trận năng động

Là một đô thị đặc biệt, có dân số đông nhất cả nước, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm, củng cố niềm tin, vận động nhân dân đồng tình hưởng ứng, chủ động tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền.  Trong mỗi giai đoạn khác nhau, Mặt trận Tổ quốc các cấp đều năng động, đoàn kết triển khai nhiều công tác để chung tay phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân phường Trường Thọ (thành phố Thủ Ðức) tham gia dọn dẹp vệ sinh khu dân cư.
Người dân phường Trường Thọ (thành phố Thủ Ðức) tham gia dọn dẹp vệ sinh khu dân cư.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các địa phương đều có số lượng lớn người nhập cư đến sinh sống, làm việc. Ðể tập hợp, triển khai hiệu quả các hoạt động, công tác của Mặt trận, sự năng động, sáng tạo, dấn thân là một trong những điều kiện quan trọng của những người làm công tác Mặt trận.

"Ðiểm cộng" của nhiều cán bộ làm công tác Mặt trận là luôn dấn thân, tìm tòi cách làm sáng tạo, hiệu quả để thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận, qua đó mang lại những kết quả cụ thể, tích cực cho đơn vị, địa phương.

Tận tụy với công tác Mặt trận

Nhìn lại quãng thời gian nhận nhiệm vụ từ đầu tháng 7/2020 đến giờ, bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 vẫn còn giữ nhiều kỷ niệm cùng các đồng nghiệp của mình; đồng thời cho rằng, trong hoàn cảnh đó, mỗi cán bộ Mặt trận càng phải nỗ lực hơn 100% sức mạnh của mình để cùng đồng bào vượt qua khó khăn. Câu chuyện chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là những sự khốc liệt của đại dịch Covid-19.

Từ những ca mắc đầu tiên, sự tàn khốc của vi-rút này đã để lại những nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng hàng triệu người dân thành phố.

Bà Trần Thanh Hà nhớ lại: Trong đợt cao điểm dịch Covid-19 lần thứ 4, tính riêng trên địa bàn quận có hàng nghìn người tử vong, hàng trăm trẻ mồ côi cha, mẹ; hàng nghìn gia đình chịu ảnh hưởng khó khăn về kinh tế. Từ thực tế đau thương đó, việc huy động các nguồn lực xã hội, cả hệ thống chính trị chung tay giúp đỡ trẻ là điều cần được làm ngay. Một đề án về tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho trẻ mồ côi lập tức được triển khai với sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Thời điểm dịch căng thẳng nhất cũng là lúc lãnh đạo, cán bộ Mặt trận thể hiện tinh thần đồng lòng, quyết tâm nhất. "Bản thân tôi thời điểm đó mới nhận nhiệm vụ tại đơn vị nhưng đã cùng Ban Thường trực Mặt trận quận vận dụng nhiều hình thức khác nhau để quyết tâm không bỏ sót trẻ mồ côi, người dân gặp khó trong tâm dịch. Nhờ đó, trong quý I/2022, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị quận, phường đã vận động, chăm lo, hỗ trợ 1.929 lượt trẻ mồ côi trên địa bàn với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Cho đến nay, các em vẫn đang nhận được sự bảo trợ, chăm sóc từ các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận".

Bà Thanh Hà còn nhớ như in những buổi cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, các cơ quan, đơn vị rong ruổi khắp các địa chỉ để khảo sát từng trường hợp, hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống, việc học của trẻ, kịp thời đề xuất ưu tiên hỗ trợ, chăm lo những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Từng kinh qua nhiều vị trí quản lý trong các cơ quan chính quyền nhưng từ khi đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 1, bà Dương Thị Hồng Gấm cho biết: 5 năm qua, là những trải nghiệm thú vị và bản thân có thêm thử thách mới khi các công tác chuyên môn luôn gắn sát với thực tiễn đời sống, gắn với người dân. Với sự chủ động, năng động vốn có, bà Dương Thị Hồng Gấm cùng các cán bộ trong Ban Thường trực Mặt trận quận triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, trong đó, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động để tạo nên những điểm nhấn riêng; đồng thời đạt được hiệu quả cao nhất.

Bà Dương Thị Hồng Gấm vẫn nhớ những ngày hối hả, bận rộn với các đợt triển khai nhiều hoạt động như đợt thi đua "90 ngày đồng hành cùng nhân dân Quận 1", "80 ngày cùng hành động", "Ðoàn kết, cùng vượt qua đại dịch Covid-19", "Ðoàn kết, khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 và tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội địa phương", "Ðoàn kết, sáng tạo, cùng hành động vì Quận 1 an toàn, văn minh, phát triển, nghĩa tình".

Mặt trận Tổ quốc Quận 1 cũng là đơn vị được đánh giá triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Ðảng khi trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã thực hiện 64 cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực được nhân dân quan tâm; kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết 218 nội dung sau giám sát; phát huy vai trò ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng với 595 cuộc giám sát, chủ yếu liên quan công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường.

Từ quyết tâm, trách nhiệm của người đứng đầu và Ban Thường trực, công tác phản biện xã hội được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mặt trận Tổ quốc Quận 1 đã tổ chức các hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo: Ðề án mở rộng Phố đi bộ Bùi Viện; Kế hoạch "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"; Kế hoạch công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; vấn đề môi trường…, qua đó huy động được sự tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các giới, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với tình hình phát triển địa phương.

Nhiều kết quả tích cực hướng đến người dân

5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng quan tâm thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, huy động các nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, kêu gọi các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, ngày càng trở thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, phổ biến trong cộng đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Qua hơn 20 năm thực hiện phong trào vận động nhân dân hiến đất mở đường, mở hẻm đã có hơn 168 nghìn hộ dân tham gia hiến hơn 5,3 triệu m2 đất, ước tính tương đương số tiền hơn 10 nghìn tỷ đồng. Nghĩa cử đó góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp, cải thiện môi trường sống của người dân.

Tương tự, cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thu hút sự sáng tạo, đóng góp sức người, sức của của nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, tính đến ngày 31/12/2023, Quỹ "Vì người nghèo" toàn thành phố đã vận động và tiếp nhận hơn 1.136 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 181,88% so với chỉ tiêu). Từ nguồn lực này, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chăm lo cho nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Từ các cuộc vận động, nhiều cách làm, mô hình sáng tạo đã được triển khai sâu rộng, tạo nên khí thế thi đua, lan tỏa rộng khắp trong nhân dân. Ðiển hình như trong công nhân, người lao động có phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"; thanh niên có phong trào "Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo"; phụ nữ có phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới",…

Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các phong trào thi đua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp tiếp tục khẳng định vai trò trong thực hiện nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền.

Trong nhiệm kỳ, hệ thống Mặt trận các cấp thành phố đã chủ trì tổ chức giám sát 20 nội dung về những vấn đề nóng, nhân dân quan tâm; 3.354 cuộc giám sát chuyên đề và đột xuất, có 2.629/3.354 ý kiến, kiến nghị sau giám sát được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu và phản hồi, giải quyết (tỷ lệ 78,4%).

Các đơn vị tổ chức 371 hội nghị góp ý, phản biện xã hội, gửi 513 văn bản phản biện đối với các dự thảo luật với sự tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến, phản biện sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên hội đồng tư vấn, ban tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học.

Các ý kiến phản biện của Mặt trận được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao, trở thành một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp chính quyền thành phố khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

(Còn nữa)