Tháng Thanh niên năm nay với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào, vững tin theo Đảng” là dịp để thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến vì sự phát triển và hòa bình của đất nước cũng như cộng đồng quốc tế. Một trong những hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần này là những sĩ quan trẻ trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tự nguyện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những người không chỉ khẳng định bản lĩnh trong công tác bảo vệ an ninh, mà còn sẵn sàng đóng góp vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới.
Trong hành trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, nhiều nữ quân nhân Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu sắc bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và sự tận tụy hết mình. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Cù Anh Đào - người phụ nữ hết lòng vì nhiệm vụ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao.
Tổ công tác số 2 gồm ba sĩ quan của Bộ Công an tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại hành trình làm nhiệm vụ đặc biệt với nhiều dấu ấn quan trọng.
Chiều 24/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.
Năm 2025, đánh dấu thời điểm quan trọng đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao vị thế hoạt động của Văn phòng thường trực; đặc biệt là việc tổ chức, chuẩn bị và triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.
Ngày 21/1, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải - sĩ quan Công an Việt Nam vừa được bổ nhiệm chức danh Quyền Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng cố vấn Cảnh sát Liên hợp quốc từ tháng 1/12025.
Chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình vì hòa bình” nhằm cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình phải đón Tết xa Tổ quốc; đồng thời thể hiện tình cảm, sự tự hào của hậu phương gửi gắm tới những chiến sĩ mũ nồi xanh trên thực địa.
Sáng 2/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho tám sĩ quan sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) và Cộng hòa Nam Sudan (UNMISS).
"Hành trình vì hòa bình" là hồi ức của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, chứa đựng toàn bộ tâm huyết và khát vọng lớn lao của ông về hòa bình và sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế của Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống bộ đội, được rèn giũa và trưởng thành trong môi trường quân đội, dù ở cương vị nào, Thượng tá Lương Trường Vinh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Lương Trường Vinh (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) để hiểu rõ hơn về công việc của các cán bộ, sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Với những nỗ lực, cố gắng và sự tận tụy trong công việc, Trung tá Nguyễn Văn Thứ, Giảng viên Trường Sĩ quan Thông tin - Binh chủng Thông tin liên lạc đã có một nhiệm kỳ công tác thành công trên cương vị sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (Phái bộ UNISFA). Tháng 10/2024, anh tiếp tục nhận nhiệm vụ lần thứ hai tại cùng Phái bộ trên cương vị hoàn toàn mới là sĩ quan tham mưu cao cấp về huấn luyện tại Phòng Huấn luyện tích hợp Phái bộ UNISFA.
Hai lần tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh, giảng viên Học viện Hậu cần, luôn cảm thấy may mắn khi được thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Đối với chị, mỗi nhiệm vụ được giao, mỗi vùng đất chị đặt chân đến đều để lại những kỷ niệm sâu sắc. Và hơn hết, càng đi, chị càng thấy tự hào về dân tộc Việt Nam!
Với tư cách là một trong những nước đóng góp chính cho phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho cộng đồng quốc tế trong việc đóng góp nhiều hơn cho các phái bộ nhân đạo quốc tế và là minh chứng về cách thức một quốc gia đang phát triển có thể hỗ trợ các quốc gia kém phát triển "gieo hạt hòa bình".
Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2024 (VINBAX 2024) lần thứ 5 đã diễn ra thành công tại trụ sở Lữ đoàn Công binh 474, Chandi Mandir, bang Haryana, Ấn Độ.
Liên hợp quốc (LHQ) và giới chức địa phương ngày 11/10 cho biết, các cuộc tấn công và phản công của nhóm phiến quân và lực lượng của Chính phủ ở Nam Sudan đã khiến 24 người (chủ yếu là dân thường) tử vong trong tuần này.
Tối 28/9, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 sau 1 năm thực hiện nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan hoàn thành nhiệm vụ về nước.
Nhân dịp Tết Trung thu, Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei đã tổ chức Chương trình “Vui Rằm Trung thu” cho trẻ em ở Nhà thờ tại căn cứ Highway, với sự tham gia của gần 200 em nhỏ địa phương.
Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực để hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trở nên hiệu quả và thích ứng tốt hơn, với nhiệm vụ rõ ràng và khả thi, đồng thời được bố trí đầy đủ nguồn lực.
Cùng với chuỗi các hoạt động nhằm tích cực lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, cùng các cán bộ sĩ quan của quân đội và công an đang tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè Quốc tế. Đặc biệt, trong chuỗi các hoạt động đó, đơn vị đã triển khai sơn vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà trung tâm của đơn vị mình.
Kể từ lần đầu tiên tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vào năm 1989, đến nay Indonesia đã cử 3.364 sĩ quan quân đội và cảnh sát tham gia vào các hoạt động này.
Những năm qua, các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở nhiều nước bị thu hẹp hoặc phải chấm dứt sứ mệnh, bất chấp bối cảnh các cuộc xung đột và tình trạng bất ổn về chính trị, kinh tế hay xã hội chưa được giải quyết dứt điểm.
Sáng 26/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho hai sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.
Sáng 5/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng diễn ra phiên họp lần thứ nhất Ban soạn thảo Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (Dự án luật), do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo luật chủ trì.
Các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên hợp quốc, thể hiện được tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế.
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (27/5/2014–27/5/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Kế hoạch triển khai nhóm lực lượng Kenya đến Haiti, một phần của phái bộ an ninh đa quốc gia được Liên hợp quốc hậu thuẫn, đã không thể diễn ra vào cuối tháng 5 như kế hoạch. Sự cẩn trọng được đặt lên hàng đầu trong từng bước thực thi sứ mệnh hỗ trợ lực lượng an ninh Haiti chống lại các băng nhóm tội phạm vũ trang, trong bối cảnh bạo lực tại đảo quốc Caribe gia tăng chưa từng thấy.
Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 10/4 (theo giờ địa phương), tại căn cứ của Liên hợp quốc ở UN House, thủ đô Juba, Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) - bà Christine Fossen trao Bằng khen, Giấy khen tặng 3 sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các sĩ quan đối với hoạt động gìn giữ hòa bình.
Tối 31/3, thông tin từ Đội Công binh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA cho biết: Nhận nhiệm vụ từ Phái bộ, Đội Công binh Việt Nam vừa bắt tay khởi công xây dựng doanh trại cho Tiểu đoàn Bộ binh Ghana (đơn vị bộ binh đảm nhiệm khu vực phân khu Nam của Phái bộ UNISFA) tại Rumamier, nơi được đánh giá là điểm nóng về nguy cơ mất an ninh, an toàn tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.
Chiều 24/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Nam Sudan. Đồng chí, thăm hỏi, động viên và làm việc với các sĩ quan Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế.