Bắc Ninh: Phát huy giá trị hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt

Ngày 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học về Bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt. 45 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ đã làm rõ và khẳng định giá trị của hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội thảo khoa học. (Ảnh: A.T)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội thảo khoa học. (Ảnh: A.T)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định: Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi, bổ sung tư liệu, đánh giá toàn diện các giá trị của phòng tuyến sông Như Nguyệt. Từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích một cách bài bản, đồng bộ và bền vững.

Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý, bảo tồn di sản gắn với phát triển văn hóa, du lịch và giáo dục truyền thống trong thời gian tới.

ndo_br_anh-2-9-258.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi phát biểu khai mạc.

Hiện phòng tuyến sông Như Nguyệt trải dài hơn 30km từ ngã Ba Xà (xã Tam Giang) tới khu vực Núi Đồn (phường Nếnh) gồm 25 điểm di tích, phân bố trên địa bàn 8 xã, phường: Tam Giang, Văn Môn, Yên Trung, Tam Đa, Xuân Cẩm, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Nếnh. Trong đó các công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo gồm: 8 đền, 6 chùa, 4 đình, 1 nghè, 1 miếu, 1 điếm và 4 địa điểm là bến sông Như Nguyệt (xã Tam Giang), núi Đồn-cánh đồng Dinh (xã Văn Môn), núi Dinh (phường Vũ Ninh), núi Đồn (phường Nếnh).

Các di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt đều gắn với các địa danh có liên quan cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 1076-1077. Những di tích này không chỉ mang giá trị về lịch sử, quân sự, khảo cổ học mà còn chứa đựng giá trị nổi bật về văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc nghệ thuật, gắn liền với đời sống cộng đồng dân cư ven sông Cầu. Đây là tài nguyên văn hóa đặc biệt để giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, phục vụ phát triển du lịch văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương.

ndo_br_pho-chu-tich-le-xuan-loi-cung-cac-dai-bieu-tham-quan-trung-bay-anh-2853.jpg
Các đại biểu tham quan Trưng bày ảnh "Phòng tuyến sông Như Nguyệt - niềm tự hào của quốc gia Đại Việt".

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đánh giá toàn diện ý nghĩa phòng tuyến, hiện trạng hệ thống di tích, phân tích những điểm nghẽn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể liên quan. Đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích theo hướng bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, giáo dục truyền thống và nâng cao đời sống nhân dân…

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày ảnh: "Phòng tuyến sông Như Nguyệt - niềm tự hào của quốc gia Đại Việt" với 40 hình ảnh tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ 25 địa điểm di tích nhằm đánh giá vị thế, vai trò chiến lược của phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Có thể bạn quan tâm