Bạc Liêu chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo khó

NDO -

NDĐT - Chiều 12-1, Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết: Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh bằng việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo có điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm, ý nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Canh Tý - 2020. Ảnh: CTV
Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp Tết Canh Tý - 2020. Ảnh: CTV

Bằng nguồn ngân sách địa phương và kinh phí Trung ương hỗ trợ, tỉnh Bạc Liêu chi hơn 28 tỷ đồng cho việc tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kết hợp với tỉnh Bạc Liêu trao tặng 2.000 suất quà, trị giá 600 nghìn đồng/suất cho người nghèo trong tỉnh. Đồng thời vận động xây nhà tình thương cho người nghèo; mở thùng nhân đạo để mua quà Tết cho người nghèo…

Mấy ngày qua, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, nhất là quan tâm các xã vùng xa, vùng cách mạng, tặng quà gia chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, giúp mọi người, mọi nhà đón Tết đầm ấm, vui tươi.