Bắc Kạn khắc phục hậu quả thiên tai

NDO - Mưa to kèm gió lốc trong vài ngày qua đã gây thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng ở Bắc Kạn. Chính quyền và người dân các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân huyện Bạch Thông lợp lại mái nhà bị tốc do mưa lốc. (Ảnh: HƯƠNG DỊU)
Người dân huyện Bạch Thông lợp lại mái nhà bị tốc do mưa lốc. (Ảnh: HƯƠNG DỊU)

Thống kê của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Bắc Kạn cho thấy, mưa to kèm gió lốc từ đêm ngày 17 đến rạng sáng 22/4 đã gây thiệt hại hơn 1.500 ngôi nhà; gần 477ha ngô bị gẫy, đổ; 4 cột điện bị đổ; 76 lán trại, 3 nhà văn hóa thôn, 2 trụ sở UBND xã, 4 trường học, 1 nhà lưới bị tốc mái, hư hỏng...; ước thiệt hại gần 12 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các ngôi nhà bị hư hại, tốc mái do gió lốc thì có khoảng 200 nhà là của các hộ nghèo và cận nghèo.

Bạch Thông là huyện bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái. Tâm điểm ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt thiên tai là xã Quân Hà với hơn 300 nhà ở bị hư hỏng.

Những ngày qua, tranh thủ trời hửng nắng vào ban ngày, bà con đã chủ động mua lại tấm lợp, tôn và đang tập trung sửa chữa nhà, lợp lại những phần mái bị bung, thủng, bay mái.

Theo ông Trần Văn Bốn, thôn Nà Búng, xã Quân Hà, nhà ông bị thiệt hại khoảng 80m2 tấm lợp, mái tôn. Được sự giúp đỡ của anh em, gia đình đã khắc phục được một phần mái nhà bếp, còn nhà ở sẽ phải thêm nhiều ngày nữa mới xong do còn phải hàn nối lại sắt, chuẩn bị thêm mái tôn.

Là hộ cận nghèo, bị mưa lốc cuốn bay toàn bộ mái nhà, gia đình anh Triệu Văn Duẩn, thôn Nà Búng, xã Quân Hà đã được anh em họ hàng cùng các hộ trong thôn ủng hộ tiền mua tấm lợp fibro xi-măng và giúp lợp lại mái nhà. Hiện nay, gia đình anh đã khắc phục xong thiệt hại do thiên tai và ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quân Hà Triệu Trung Kiên, ngay sau khi thiên tai xảy ra, xã cùng các ban, ngành đoàn thể xã đã xuống các thôn để nắm tình hình, động viên các gia đình bị thiệt hại; chỉ đạo lực lượng dân quân xã giúp đỡ những hộ bị hư hỏng nặng.

Đến nay, những hộ bị thiệt hại nhỏ cơ bản đã khắc phục xong. Những hộ gia đình bị thiệt hại nặng như hư hỏng toàn bộ mái nhà đang tiếp tục được lực lượng dân quân, lực lượng tại chỗ trong thôn giúp đỡ khắc phục.

Bắc Kạn khắc phục hậu quả thiên tai ảnh 2

Lãnh đạo huyện Na Rì kiểm tra, chỉ đạo công tác sửa chữa nhà dân bị tốc mái. (Ảnh: HƯƠNG DỊU)

Tại huyện Na Rì, mưa, lốc cũng gây thiệt hại lớn với thống kê sơ bộ có 284 nhà ở bị tốc mái, 38,7ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì Lương Thanh Lộc, đối với những hộ bị tốc mái từ 70% trở lên, huyện đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục xong, bảo đảm không để người dân chịu cảnh “màn trời, chiếu đất”. Đối với các diện tích ngô bị gẫy, đổ do gió lốc, phòng chuyên môn đánh giá có thể hồi phục được nên huyện chỉ đạo người dân triển khai tăng cường chăm sóc.

Điều thuận lợi là trong ngày 23/4, trời đã hửng nắng nên người dân các địa phương có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, phần lớn nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái đã cơ bản sửa chữa xong.

Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống thiên tai cho mọi người; tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến.

Tỉnh cũng yêu cầu bằng nhiều hình thức phải bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng; huy động và triển khai hiệu quả các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai.

Được biết, do đặc thù địa hình, khí hậu nên Bắc Kạn thường xuyên xảy ra mưa lũ kèm gió lốc dẫn tới việc tốc mái nhà là rất phổ biến.

Trung bình mỗi năm địa phương này có từ 400 đến hơn 1.000 nhà dân bị tốc mái do gió lốc, trong đó phần lớn là nhà của các hộ nghèo và cận nghèo.

Qua số liệu rà soát năm 2023, Bắc Kạn hiện có khoảng 460 điểm với 2.300 hộ dân tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai, trong đó, nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng tới 1.743 hộ; lũ quét, lũ ống 238 hộ; ngập úng 319 hộ.