Bắc Bộ rét đậm, vùng núi khả năng có băng giá và sương muối

NDO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 18/1, ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. (Ảnh minh họa)
Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (18/1), ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi cao 7-9 độ C, có nơi dưới 7 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ, phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất ở phía bắc 11-14 độ C; phía nam 15-18 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 18/1, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m; nam Vịnh Bắc Bộ 2,0-3,0m.

Ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,5m.

Ngoài ra, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 13-16 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C, vùng núi cao 7-9 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 11-14 độ C; phía nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 15-18 độ C; phía nam 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía nam (Phú Yên - Bình Thuận) có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 19-22 độ C, phía nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 23-26 độ C; phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.