Bắc Bộ ngày nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều tối

NDO - Dự báo, hôm nay (15/5), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thời tiết ngày nắng, có mưa vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nền nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C; Nam Bộ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, từ ngày 15-17/5, ở khu vực Bắc Bộ chỉ số UV cực đại ngày ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (7-8), sau đó tăng lên ngưỡng rất cao (9-10). Tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chỉ số UV trong ngày ở ngưỡng 9-10, mức có nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể người khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/5 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc gió nhẹ; phía nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.