Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

NDO -

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 38 nghìn người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 47,3 tỷ đồng. Đến nay, nhiều huyện đã đạt tỷ lệ chi trả 100%. Hiện, các địa phương trong tỉnh tiếp tục khảo sát, lập danh sách các đối tượng khó khăn để tiến hành hỗ trợ.

Trao quà hỗ trợ cho những hộ nghèo tại phường 7, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Trao quà hỗ trợ cho những hộ nghèo tại phường 7, TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Cầm trên tay số tiền 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ do UBND xã An Nhứt, huyện Long Điền (Bà Rịa -Vũng Tàu), chi trả, ông Nguyễn Mạnh Phương, ở ấp An Lạc, xúc động: “Dịch bệnh khiến những lao động nghèo như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Số tiền này giúp tôi và gia đình duy trì cuộc sống trong thời gian giãn cách. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua để chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống như thường ngày”.

Còn bà Huỳnh Thị Mai Thu, ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng xúc động không kém: “Thật vui khi tôi cũng có tên trong danh sách được Nhà nước hỗ trợ. Việc chi trả xã thực hiện rất nhanh. Số tiền hỗ trợ này tôi sẽ dùng để mua gạo, nhu yếu phẩm cho gia đình. Tôi thấy ấm lòng vì được Nhà nước, địa phương quan tâm”…

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua rà soát, thống kê, sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho 42.978 người thuộc các nhóm đối tượng theo Nghị 68/NQ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí hơn 51 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 38.078 người với tổng kinh phí 43,7 tỷ đồng. Tỉnh cũng đang triển khai hỗ trợ các đối tượng đặc thù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo chính sách riêng của tỉnh dành cho người có công, diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em phải cách ly...

Trưởng Phòng LĐ-TB-XH TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) Nguyễn Thị Nga cho biết, đến nay, 100% số đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; trẻ em bị cách ly; người bán vé số… đã được chi trả hỗ trợ. Thành phố đang khẩn trương chi trả đối với NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. 

Bà Rịa- Vũng Tàu hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 -0
 

Bất chấp những khó khăn do dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội, cán bộ các cấp, nhất là tại cơ sở, vẫn đến từng hộ dân để rà soát, thống kê, chi trả đúng tiến độ.

Chị Trương Thị Ngọc Hân, cán bộ văn hóa xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, cho biết: “Nếu người được hỗ trợ đang phải cách ly tập trung, cán bộ xã sẽ phối hợp với Tổ Covid-19 cộng đồng để chuyển trả; các trường hợp khác sẽ đến tận nhà để trao tiền hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người”. 

Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Long Điền Tiếu Hoa Nhan khẳng định: “Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, cho dù việc đến từng hộ dân để trao tiền hỗ trợ sẽ vất vả hơn nhưng chúng tôi xác định phải cùng nhau nỗ lực bởi rất nhiều người đang mong chờ khoản hỗ trợ này. Nếu chi trả tập trung tại trụ sở UBND xã hay các khu dân cư rất dễ xảy ra tình trạng người dân tập trung đông cùng thời điểm dễ làm lây lan dịch”. 

Còn tại huyện Đất Đỏ, theo Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Trần Thị Kim, tính đến nay, huyện đã chi gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 500 lao động tự do; chi 276 triệu đồng cho 368 người bán vé số; hơn 360 triệu đồng cho 240 người có công, hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội và trẻ em từ vùng dịch về; 357 triệu đồng cho 119 hộ kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng dịch. “Tỉnh duyệt danh sách đến đâu, huyện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định ngay đến đó, không để người dân phải chờ đợi quá lâu”, bà Kim cho biết. 

Để gói hỗ trợ đến đúng lúc, kịp thời, việc rà soát, thống kê danh sách các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ rất quan trọng, đòi hỏi chính quyền cấp xã phải thật sự sâu sát, nắm chắc di, biến động của người dân, vừa không bỏ sót các đối tượng được hỗ trợ, vừa không để phát sinh các trường hợp tiêu cực. 

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đinh Thị Trúc My cho biết, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ, ngành LĐ-TB-XH cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục ra soát, bổ sung danh sách những đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ cũng như theo chính sách riêng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bảo đảm bất cứ đối tượng thuộc diện hỗ trợ nào cũng đều được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.