Australia khuyến cáo dân thận trọng khi số ca nhiễm khuẩn xâm lấn tăng

Cơ quan y tế bang New South Wales nhấn mạnh, cả số ca bệnh não mô cầu xâm lấn (IMD) và bệnh liên cầu khuẩn nhóm A (iGAS) đều đã tăng trong những tuần gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
Sự lây nhiễm của bệnh liên cầu khuẩn nhóm A (iGAS). (Nguồn: Alamy)
Sự lây nhiễm của bệnh liên cầu khuẩn nhóm A (iGAS). (Nguồn: Alamy)

Ngày 6/1, giới chức y tế bang New South Wales của Australia đã kêu gọi các cộng đồng địa phương cảnh giác với các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm khuẩn xâm lấn trong bối cảnh gần đây số ca nhiễm khuẩn như vậy đang gia tăng trên toàn bang này.

Cơ quan y tế bang New South Wales nhấn mạnh cả số ca bệnh não mô cầu xâm lấn (IMD) và bệnh liên cầu khuẩn nhóm A (iGAS) đều đã tăng trong những tuần gần đây. Số ca IMD tại New South Wales đã cao trên mức trung bình trong những tháng cuối năm 2022.

Trong cả năm ngoái, bang này ghi nhận 36 ca IMD, song chỉ riêng tháng 12, có tới 7 ca. Trong khi đó, số ca iGAS đã tăng cả ở Australia và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Kể từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, riêng bang New South Wales ghi nhận tổng cộng 137 ca iGAS.

Ông Richard Broome, Giám đốc điều hành Cơ quan y tế bang New South Wales, kêu gọi người dân theo dõi sát các triệu chứng và nhập viện khi bệnh trở nặng để bảo đảm an toàn do IMD và iGAS đều là những căn bệnh có thể gây biến chứng rất nguy hiểm, hoặc gây tàn tật vĩnh viễn, thậm chí dẫn tới tử vong.

Ông Broome cho biết thêm, trong giai đoạn đầu mắc bệnh, các bệnh nhiễm khuẩn xâm lấn, như: IMD, iGAS, đôi khi gây các triệu chứng giống cảm cúm hoặc mắc Covid-19. Bệnh này cũng có thể xảy ra cùng lúc hoặc xảy ra sau khi người bệnh mắc một bệnh do virus.