Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu.

Hợp tác Á-Âu: Vượt qua khó khăn, hướng tới giai đoạn phát triển mới

Tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 11 (tháng 11/2016), các Nhà Lãnh đạo Á-Âu đã quyết định lấy ngày 1/ 3 hằng năm là Ngày ASEM, Ngày kỷ niệm thành lập Diễn đàn. Nhân dịp Ngày ASEM năm 2022, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu có bài viết về “Hợp tác Á-Âu: Vượt qua khó khăn, hướng tới giai đoạn phát triển mới”.

Các đại biểu tham dự Đối thoại. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Á - Âu trong một thế giới đang thay đổi

Chiều 22-6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) với chủ đề “25 năm thành lập ASEM - Tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Á - Âu trong một thế giới đang thay đổi”. Đối thoại được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội. 

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Sức hấp dẫn, vị thế và tiềm năng hợp tác ngày càng gia tăng

Tại Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 11 (tháng 11-2016), các nhà lãnh đạo Á - Âu quyết định ngày 1-3 hằng năm là Ngày ASEM. Ngày ASEM năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của Diễn đàn. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã chia sẻ bài viết “Diễn đàn Hợp tác Á - Âu: Sức hấp dẫn, vị thế và tiềm năng hợp tác ngày càng gia tăng”.