Áp thấp suy yếu, Quảng Trị vẫn tiếp tục tăng cường ứng phó mưa lũ

Chiều 13/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền Quảng Trị và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía tây tỉnh. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu nhưng tình hình mưa lũ tại Quảng Trị vẫn diễn biến phức tạp. (Ảnh: H.M)
Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu nhưng tình hình mưa lũ tại Quảng Trị vẫn diễn biến phức tạp. (Ảnh: H.M)

Mưa lớn từ 15 giờ ngày 12/9 đến 15 giờ ngày 13/9 khiến nhiều khu vực miền núi ngập sâu, giao thông chia cắt, sạt lở. Lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 50-100mm, vùng núi 100-300mm, có nơi hơn 400mm; Tà Rụt 588,6mm, Tà Long 583,8mm, A Vao 466,2mm, Ba Nang 459,2mm và Ba Lòng 409,2mm.

807285057-1088434967447066-7315020607030443402-n.jpg
Quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay bị ách tắc vì sạt lở. (Ảnh: H.M)

Trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý ghi nhận 10 vị trí ngập, ách tắc giao thông. Một số điểm ngập sâu như cầu tràn Ba Lòng trên ĐT588A hơn 5m; cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D khoảng 1m; các ngầm tràn trên Quốc lộ 9B, ĐT586, ĐT587 và ĐT571 ngập từ 0,3-0,6m. Nhiều cầu tràn tại các xã La Lay, Đakrông, Trường Sơn, Kim Phú, Tân Lập, Vĩnh Ô cũng bị ngập, gây chia cắt.

duong-vao-huong-lap-doan-km-205-doan-gan-cau-sen-but-1.jpg
Sạt lở đất tại xã Hướng Phùng gây ách tắc giao thông. (Ảnh: H.M)

Mưa lớn làm sạt lở khoảng 40m³ đất đá tại Km10 Quốc lộ 15D, xã La Lay; khoảng 4m³ trên đoạn đường gần Đồn Biên phòng Ba Nang, xã Đakrông; khoảng 30m³ trên tuyến nối xã Trường Sơn với xã Trường Xuân cũ. Tuyến liên xã từ thôn Trằm, xã Khe Sanh đi Hướng Phùng bị sạt lở, sụt lún dài khoảng 15m.

808929629-1656247855943707-9170918709512920937-n.jpg
Công an xã Lao Bảo hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn trong chiều 13/9. (Ảnh: Công an xã Lao Bảo)

Đến 17 giờ ngày 13/9, toàn tỉnh đã sơ tán 653 hộ với 2.468 người khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Trong đó, Lao Bảo sơ tán 327 hộ/1.149 người, Ba Lòng 163 hộ/545 người, Lìa 140 hộ/675 người; các địa phương khác sơ tán 23 hộ với 99 người.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án sơ tán dân ở những nơi có nguy cơ mất an toàn; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

1789268672004-1373948989191507532-g6815908780714296523-f0fc37260b8738b50ad4b314e7ad10d8.jpg
Đồn Biên phòng Ba Nang hỗ trợ người dân di dời đến nơi tránh lũ an toàn. (Ảnh: Đồn Biên phòng Ba Nang)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị duy trì 372 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện thường trực cơ động, sẵn sàng triển khai lực lượng khi có tình huống xảy ra.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không qua lại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu tràn, ngầm tràn và nơi có nguy cơ sạt lở, nhằm hạn chế thiệt hại về người trong quá trình mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm