Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vào Biển Đông

NDO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (22/10) áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/giờ.
0:00 / 0:00
0:00
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc; 119,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,5 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13 giờ ngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,8 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Cảnh báo, ở khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh; sóng biển cao 3,0-5,0m.