Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 15 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão: khoảng 18,5 độ vĩ bắc, 114,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310km về phía đông bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc, 109,5 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 170km về phía đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 15 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bãokhoảng 21,5 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa (bão số 9) ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc, 124,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 112,1 độ kinh đông trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía bắc Quảng Trị khoảng 630km về phía đông đông nam, cách Thành phố Huế khoảng 450km về phía đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc, 114,9 độ kinh đông trên khu vực bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía đông đông nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối qua (22/8), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày 23/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730km về phía đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (9/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ ngày 9/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông.
Dự báo, hôm nay (26/2), các tỉnh miền bắc tiếp tục phổ biến thời tiết sáng có mưa nhỏ, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (28/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 6) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam-Đà Nẵng. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 6.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển với tốc độ khoảng 20km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão số 6 ở trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/giờ.
Dự báo, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, khoảng chiều 19/9, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, đêm 15 và ngày 16/9, trên nhiều vùng biển có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.
Tối 3/9, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có nhận định sơ bộ và đưa ra 2 kịch bản về cơn bão số 3 có thể ảnh hưởng tới nước ta.
Do ảnh hưởng của bão số 4, hôm nay (6/10), vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.
Do ảnh hưởng của bão Koinu, ngày 5/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.
Hồi 1 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), cách đảo Đài Loan khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (30/8), bão Saola đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (29/8), một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Saola đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (15/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là Talim.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 14/2, trên nhiều vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền tại nhiều vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 15/1, trên nhiều vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo, từ đêm 13-14/11, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng, thấp.