Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển và có dấu hiệu mạnh lên. Hồi 16 giờ ngày 20-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 112,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Hiện trường vụ sạt lở khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) sáng 19-6. Ảnh: ĐỨC VĂN
Hiện trường vụ sạt lở khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) sáng 19-6. Ảnh: ĐỨC VĂN

Đến 16 giờ ngày 21-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 22-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 111,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh lên, khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Biển động. Trong cơn dông có lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. Trên đất liền, các tỉnh miền bắc có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, Văn phòng ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có Công điện số 03 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Ban chỉ huy PCLB và TCKN TP Đà Nẵng đã có Văn bản số 55/TB-PCLB ngày 19-6-2015 thông báo việc triển khai ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Nhiều tuyến đường khu vực ngoại thành TP Hồ Chí Minh bị ngập sau cơn mưa lớn chiều 20-6. Ảnh: LINH HOÀNG

* Tại TP Hồ Chí Minh, cơn mưa chiều tối 20-6 đã khiến nhiều đoạn đường trên xa lộ Hà Nội, quận 9 bị ngập sâu. Khu vực chân cầu Rạch Chiếc (hướng từ quận 9 lên quận Bình Thạnh) nước ngập hơn nửa bánh xe máy, kéo dài cả trăm mét. Nguyên nhân là do mưa to kết hợp với triều cường dâng cao khiến nước rút chậm. Đến gần 17 giờ cùng ngày, vùng nước ở gần chân cầu Rạch Chiếc mới dần cạn.

* Tại tỉnh Yên Bái, ngày 18-6, dông lốc xảy ra trên địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã làm một ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, 89 nhà bị tốc mái. Các huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

* Tỉnh Nghệ An vừa công bố thiên tai do hạn hán năm 2015. Đây là lần đầu tỉnh Nghệ An công bố loại thiên tai này. Phạm vi công bố thiên tai là toàn tỉnh, thời gian xảy ra thiên tai là vụ hè thu năm 2015. Tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thống kê thiệt hại về nông nghiệp do thiên tai gây ra để có hướng hỗ trợ kịp thời. Vụ hè thu này toàn tỉnh gieo cấy được 42.440 ha nhưng hiện có hơn 4.500 ha bị chết khô do nắng nóng.

* Tại tỉnh Bạc Liêu, cơn mưa ngày 20-6 kéo dài gần một giờ trên diện rộng khắp địa bàn tỉnh đã chính thức chuyển thời tiết vùng này sang mùa mưa, chấm dứt nhiều tháng nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đến thời điểm này, bà con đã xuống giống lúa hè thu được hơn 55 nghìn ha. Hiện toàn tỉnh đã có 40 cánh đồng mẫu lớn được xác lập với diện tích gần 5.000 ha và đã có hơn 4.000 ha được các doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm.

* Sáng 19-6, bờ sông thuộc khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) lại tiếp tục xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 30 m, bề rộng 5 m và ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 7 m. Sau khi xảy ra sạt lở, UBND phường Tân Phú đã huy động công an, cùng lực lượng tại chỗ tổ chức rào chắn, hướng dẫn người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức Hội thảo Kiểm soát sạt lở đồng bằng sông Cửu Long- thách thức và giải pháp tại tỉnh Sóc Trăng. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của con người, thời tiết, biến đổi khí hậu mạnh, nên vùng đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở nhanh, đặc biệt ở các khu vực sông Tiền, Hậu và ven biển các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang... Nhiều khu rừng ngập mặn tại đây bị hẹp dần, một số nơi đã không còn rừng. Các ý kiến nêu rõ, thời gian tới cần tập trung kinh phí, nhân lực, khoa học kỹ thuật để khắc phục sớm và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm