Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House

NDO - Những chiếc áo dài cưới của thời trang Italia sánh bên bộ sưu tập áo dài “Hoa cúc và mặt trời” của nhà thiết kế Lasen Vũ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ về sự giao thoa giữa hai nền văn hóa và hai phong cách thời trang. Đây là một phần trong buổi trình diễn ra mắt không gian Disa, trưng bày các tác phẩm liên quan đến di sản và văn hóa của Việt Nam và Italia, tại số 44 Yên Phụ, Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Một thiết kế áo dài của nhà thiết kế Lasen Vũ. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)
Một thiết kế áo dài của nhà thiết kế Lasen Vũ. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Tại trụ sở dự án “Di sản Áo dài - Văn hóa của Tình thương” (Disa), 44 Yên Phụ, Hà Nội, hai nhà thiết kế Maria Elena Di Terlizzi người Italia và Lasen Vũ đã giới thiệu các thiết kế áo dài mới nhất nhân sự kiện ra mắt thương hiệu Disa - Vẻ đẹp di sản, thương hiệu được hợp tác giữa Việt Nam và Italia, hướng tới việc khai thác tối đa vẻ đẹp của di sản Việt Nam và Italia trong hoạt động, tiêu biểu là thời trang, hội họa, văn hóa trà Việt…

Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House ảnh 1

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, Antonio Alessandro (giữa), tham gia kéo băng ra mắt Disa.

Dự án “Di sản Áo dài - Văn hoá của Tình thương” là một dự án giao lưu văn hoá quốc tế, được phối hợp thực hiện giữa hai nước Italia-Việt Nam, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam và do Golden Heritage Group thực hiện.

Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House ảnh 2

Các thiết kế của nhà tạo mẫu Italia Maria Elena Di Terlizzi.

Theo dự án, nhà thiết kế người Italia Maria Elena Di Terlizzi sẽ thực hiện 60 bộ áo dài thuộc 3 lĩnh vực: Lễ hội, công sở và đời sống. Dịp 20/10 vừa qua, bà đã ra mắt 15 thiết kế đầu tiên trong khuôn khổ dự án và đã nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng yêu thời trang. Trở về Italia, nhà thiết kế Elena Di Terlizzi đã thực hiện thêm 10 thiết kế nữa và từng đưa đi trình diễn tại một số sàn diễn thời trang tại đây. Lần trình diễn tại Việt Nam này, bà giới thiệu chính 10 thiết kế đã đưa lên sàn diễn thời trang tại Italia hồi tháng 11 vừa qua.

Bày tỏ sự hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam và trình diễn các thiết kế mới trong dự án Áo dài DISA tại Việt Nam, nhà thiết kế Elena Di Terlizzi cho biết, các thiết kế áo dài lần này vẫn tiếp tục các câu chuyện về văn hoá truyền thống Việt Nam, đặc biệt là các thiết kế được bà sáng tạo từ cảm hứng từ trang phục vua chúa Việt Nam nhưng đã được hiện đại, cách tân tinh tế, mới mẻ rất phù hợp với phụ nữ hiện đại. Cảm hứng này thể hiện trên màu sắc, kiến trúc có nét tương đồng với trang phục của các vua chúa Việt Nam trước đây.

Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House ảnh 3

Trang phục do Lasen Vũ thiết kế.

“Giao lưu” với nhà thiết kế người Italia tài năng Elena Di Terlizzi trong buổi trình diễn lần này là các thiết kế áo dài thuộc bộ sưu tập “Hoa cúc và mặt trời” của nhà thiết kế Lasen Vũ. Các thiết kế của Lasen Vũ trong bộ sưu tập hướng tới dành cho lễ hội đặc biệt là lễ cưới, mang đậm giá trị văn hoá truyền thống của Việt Nam khi thể hiện trên đó không chỉ là các hoạ tiết, hình ảnh di sản văn hoá Việt mà còn tôn vinh các nghề thủ công truyền thống Việt Nam như nghề đúc đồng (trên trang sức), nghề thêu Quất Động nổi tiếng…

Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House ảnh 4

Với form dáng vừa truyền thống lại vừa có nét hiện đại, nhà thiết kế Lasen Vũ đã thổi vào những thiết kế mang dấu ấn di sản những sự tươi mới, phù hợp với người mặc ngày hôm nay.

Lasen Vũ cho biết, chị lựa chọn hoa cúc và mặt trời là hai loại hoa văn xuất hiện sớm nhất trong nền văn hóa Việt Nam, trên mặt trống đồng Đông Sơn, để thể hiện sự rực rỡ, lộng lẫy nhất có thể trong những bộ trang phục mang tính chất lễ hội hoặc được mang vào dịp trọng đại. Không những thế, các bộ áo dài của Lasen Vũ còn lấy cảm hứng từ phong cách hoàng gia, với các đường nét và kiểu dáng gợi đến sự quyền uy và sang trọng.

Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House ảnh 5

Nhận xét về các thiết kế của Lasen Vũ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế cho biết, đặc điểm chung trong các thiết kế của chị là có rất nhiều yếu tố, họa tiết từ truyền thống, được lấy từ kho tàng di sản phong phú trong suốt chiều dài lịch sử của người Việt, từ Đông Sơn, hậu Đông Sơn cho đến các triều đại phong kiến.

Ở đây nhà thiết kế đã có sự chắt lọc cho phù hợp với tinh thần và ý đồ của từng bộ sưu tập. Đây cũng là ưu thế của Lasen Vũ khi đi cùng các bộ sưu tập do các nhà thiết kế nước ngoài thể hiện. Các thiết kế nước ngoài thường có ưu thế về công nghệ hiện đại, còn Lasen Vũ thì có ưu thế về hoa văn, họa tiết.

Chia sẻ về bộ sưu tập, nhà thiết kế Lasen Vũ cho biết: “Tôi vinh dự khi được ông Hà Huy Thanh, Chủ tịch Golden Heritage Group và ông Michele D’Ercole, CEO Golden Heritage Group mời tham dự chương trình ra mắt Disa và không gian Disa House, đặc biệt là được đưa bộ sưu tập mới của mình trình diễn cùng các thiết kế áo dài của nhà thiết kế Elena Di Terlizzi. Thương hiệu Disa tôn vinh giá trị di sản văn hoá Việt Nam rất phù hợp với tôn chỉ mục đích của Lasen Vũ. Vì vậy, chúng tôi có mặt tại đây và cùng tôn vinh di sản văn hoá Việt qua tà áo dài. Tôi hy vọng, sau này sẽ có dịp hợp tác cùng nhà thiết kế Elena Di Terlizzi để sáng tạo nên các bộ áo dài mang đậm tính dân gian của Việt Nam nhưng có đường nét của thời trang Italia, đem đến những hơi thở mới cho áo dài Việt Nam”.

Nhà thiết kế Lasen Vũ cũng dành nhiều lời khen ngợi cho các thiết kế của nhà thiết kế Elena Di Terlizzi. Dựa trên vốn kiến thức, trải nghiệm về văn hoá Việt suốt thời gian qua khi bắt tay thực hiện dự án, nhà thiết kế Italia đã sử dụng chất liệu cao cấp của Italia cùng cách cắt cúp của châu Âu giúp áo dài mang một hình ảnh mới, có sự giao thoa rõ rệt giữa văn hoá Việt và châu Âu, hiện đại, trẻ trung, phù hợp với phụ nữ hiện đại và thế giới.

Nhà thiết kế Lasen Vũ cũng cho biết, dự án “Di sản áo dài - Văn hoá của Tình thương” do Golden Heritage với ý tưởng hợp tác về thời trang đã giúp truyền bá hiệu quả những nét độc đáo của văn hoá Việt Nam ra thế giới và tạo nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, sáng tạo cho các nhà thiết kế Việt Nam.

Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House ảnh 6

Trang phục cưới của nhà thiết kế Italia.

Chính vì câu chuyện giao lưu này mà trong buổi trình diễn, ngoài việc đưa bộ sưu tập áo dài tôn vinh di sản văn hoá Việt Nam của nhà thiết kế người Italia và nhà thiết kế người Việt trên cùng một sàn diễn, những người thực hiện dự án cũng tạo nên một cú “chạm” nhẹ về văn hoá khi thực hiện phần trình diễn rất độc đáo áo dài cưới, lễ hội của nhà thiết kế Lasen Vũ song hành cùng váy cưới tinh tế, lãng mạn đậm chất Italia của nhà thiết kế Elena Di Terlizzi.

Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House ảnh 7

Sự song hành này trên sàn diễn không hề đối lập mà đã giúp câu chuyện thời trang của hai đất nước đều trở nên nổi bật trong sự đối sánh với ngôn ngữ của riêng mình. Một bên đi vào chiều sâu văn hoá, khắc họa bản sắc văn hoá, di sản, một bên là sự tươi mới, lãng mạn mang tính thời đại. Một bên mang vẻ rực rỡ của xứ sở nhiệt đới, một bên mang vẻ trầm lắng, thanh khiết của xứ lạnh. Phần trình diễn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của các quan khách trong sự kiện.

Buổi trình diễn thời trang thú vị này diễn ra nhân sự kiện ra mắt thương hiệu Disa và khai trương Disa House, một không gian trưng bày của thương hiệu. Disa House - một không gian của trầm tích và di sản với tranh, gốm sứ, áo dài và văn hoá trà Việt ở tiêu chuẩn quốc tế. Các thiết kế áo dài của nhà thiết kế Elena Di Terlizzi sẽ được trưng bày tại đây.

Áo dài của nhà thiết kế Italia Elena Di Terlizzi “giao lưu” với Áo dài Lasen Vũ tại Disa House ảnh 8

Một thiết kế kết hợp cả văn hóa Việt và Italia của nhà thiết kế Maria Elena Di Terlizzi.

Nhà thiết kế Elena Di Terlizzi cho biết, thời gian tới đây, bà sẽ tiếp tục thực hiện các thiết kế áo dài mới dựa trên cảm hứng về văn hoá Việt Nam mà bà đã tìm hiểu. “Tôi cảm thấy thời gian để tôi tìm hiểu, gắn bó và thiết kế nên các bộ áo dài vẫn chưa đủ. Tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để được thể hiện niềm yêu thích và hứng thú của tôi đối với áo dài. Tôi muốn tiếp tục thổi hồn hiện đại vào áo dài truyền thống để không chỉ phụ nữ Việt mặc được mà phụ nữ cả thế giới cũng mặc được” – bà chia sẻ.