Anh và Mỹ đồng ý xóa toàn bộ nợ cho những nước nghèo nhất thế giới

Theo tin nước ngoài, kết thúc ngày họp đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước công nghiệp phát triển (G-8), Anh và Mỹ đã nhất trí về kế hoạch xóa nợ 100% cho 18 nước nghèo nhất thế giới.

Nếu kế hoạch này được các nhà lãnh đạo G-8 thông qua tại hội nghị diễn ra vào tháng tới, những nước nghèo nhất thế giới (hầu hết ở châu Phi) sẽ không phải trả gánh nặng khoảng 16,7 tỷ USD nợ các ngân hàng, như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Phi.

Theo thỏa thuận đạt được, Anh và Mỹ sẽ lập từng giai đoạn cho việc xóa nợ; đồng thời kêu gọi các nước khác xóa nợ ngay lập tức  cho những nước nghèo nhất thế giới. Các nước được xóa nợ theo sáng kiến giảm nợ cho những nước nghèo mắc nợ nhiều nhất (HIPC), trong đó có Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Guyana và Mali. Một quan chức Canada cho biết, Anh, Canada và Mỹ cùng có lập trường trên nguyên tắc xóa 100% nợ song phương cho các nước nghèo nhất và  lập nguồn tài chính bổ sung để thanh toán nợ của các nước này cho các cơ quan tài chính đa quốc gia. Tuy nhiên tại hội nghị, đại diện các nước G-8 vẫn bất đồng về phương thức gây quỹ giảm nợ cho các nước nghèo và về số nước ở châu Phi và Mỹ la-tinh được chọn xóa nợ hoàn toàn lần đầu. Bộ trưởng Tài chính Anh cho biết, mục đích của hội nghị này là nhằm đi tới một thỏa thuận xóa ngay lập tức khoản nợ 40 tỷ USD trong tổng số 55 tỷ USD của các nước nghèo.