Anh triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 theo diện hạn chế cho trẻ từ 5-11 tuổi

NDO -

Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) sáng 30/1 cho biết, nước này sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao ngay trong tuần này.

Giáo viên và các học sinh trong ngày đầu tiên đi học trực tiếp trở lại tại trường Tiểu học Holne Chase ở Milton Keynes, Anh, ngày 3/9/2020. (Ảnh: REUTERS)
Giáo viên và các học sinh trong ngày đầu tiên đi học trực tiếp trở lại tại trường Tiểu học Holne Chase ở Milton Keynes, Anh, ngày 3/9/2020. (Ảnh: REUTERS)

Tuy nhiên, hiện chương trình tiêm chủng này chưa được tiến hành rộng rãi cho trẻ em Anh từ 5-11 tuổi như ở một số quốc gia khác.

NHS cho biết, trẻ em thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc sống với người bị ức chế miễn dịch sẽ có thể tiêm mũi đầu tiên, dựa trên khuyến nghị của Ủy ban hỗn hợp về vaccine và tiêm chủng (JCVI) đưa ra hồi tháng trước.

Theo đó, trẻ sẽ được tiêm 2 liều 10 microgram vaccine Pfizer-BioNTech, bằng 1/3 liều người lớn, với khoảng cách 8 tuần giữa 2 liều.

JCVI cũng khuyến nghị tiêm liều tăng cường cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi, cũng như đối tượng từ 12 đến 15 tuổi trong nhóm nguy cao, nhằm ứng phó với tốc độ lây lan nhanh của biến thể mới Omicron.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề vaccine Vương quốc Anh, bà Maggie Throup cho biết, các bậc cha mẹ và người giám hộ có thể yên tâm bởi vaccine dành cho trẻ em được phê duyệt đều đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Bà Maggie Throup cũng kêu gọi người dân Anh nên đưa trẻ được chỉ định tiêm trong nhóm từ 5-11 tuổi đi tiêm phòng.

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong trẻ em ở Anh hiện đang ở mức cao. Cơ quan Thống kê Anh ước tính, gần 12% học sinh ở các bậc học thấp đã nhiễm bệnh trong tuần kết thúc vào ngày 22/1.

Anh triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 theo diện hạn chế cho trẻ từ 5-11 tuổi -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Về tình hình dịch Covid-19 sáng 30/1, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ 30 sáng nay (giờ Việt Nam), thế giới đã vượt mốc 373 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 5.676.020 ca tử vong. Số ca hồi phục là 294.606.481 ca, trong khi vẫn còn 72.723.993 ca đang điều trị.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với trên 75,4 triệu ca mắc, trong đó 906.861 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 41 triệu ca mắc và 494.110 ca tử vong; Brazil với trên 25,2 triệu ca mắc, trong đó 626.643 ca tử vong.

Các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 64.642 ca mắc Covid-19 và 236 ca tử vong trong ngày 29/1. Tổng số người mắc bệnh trong khu vực từ đầu dịch đã là trên 16,5 triệu ca, trong đó 313.617 người không qua khỏi.

Anh triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 theo diện hạn chế cho trẻ từ 5-11 tuổi -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Tại châu Á, số ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua tại Nhật Bản đã lên mức cao chưa từng có, với trên 84 nghìn ca bệnh ghi nhận trong ngày 29/1. Đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca mắc ở Nhật Bản lập mốc kỷ lục mới.

Cụ thể, theo thống kê của chính quyền các địa phương, Nhật Bản có thêm 84.936 ca mới, gấp hơn 3 lần so với mức 2 tuần trước. Số ca nhiễm mới liên tục tăng cao đang gây sức ép lên hệ thống y tế của Nhật Bản.

Nước láng giềng Hàn Quốc cũng bước vào ngày thứ năm liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày cao kỷ lục. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 17.542 ca mới, tăng vọt so với mức 8.570 ca được ghi nhận ngày 25/1. Trong đó có tới 17.349 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc lên 811.122 ca. Giới chức y tế Hàn Quốc cho rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh đã khiến số ca mắc mới tại nước này tăng mạnh.

Biến thể Omicron cũng đang lây lan mạnh ở châu Âu, khiến số ca mắc Covid-19 trong khu vực tăng vọt. Pháp dẫn đầu khu vực với trên 333 nghìn ca mắc mới trong 24 giờ qua. Tiếp theo lần lượt là Đức (143 nghìn ca), Italia (137 nghìn ca) và Nga (113 nghìn ca). Trong đó, Nga lần đầu vượt mốc 100 nghìn ca kể từ khi đại dịch bùng phát, và đây cũng là mức cao kỷ lục trong ngày thứ chín liên tiếp tại nước này.

Anh triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 theo diện hạn chế cho trẻ từ 5-11 tuổi -0

Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Cấp cứu lâm sàng số 7 ở Volgograd, Nga, ngày 26/1/2022. (Ảnh: REUTERS)

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 29/1 cho biết, từ tuần tới, nước này sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19. Theo đó, kể từ ngày 5/2, các cửa hàng và nhà hàng tại Áo sẽ được phép mở cửa đến nửa đêm, trong khi số người được phép tham gia các sự kiện cũng được nâng từ 25 lên 50 người.

Kể từ ngày 12/2, những người chưa tiêm chủng đầy đủ có thể đến các cửa hàng không thiết yếu, và nếu có giấy xét nghiệm âm tính có thể đến nhà hàng và các điểm du lịch từ ngày 19/2.

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Áo vẫn đang tăng do biến thể Omicron, với gần 35 nghìn ca ghi nhận ngày 29/1. Tuy nhiên, sức ép lên hệ thống y tế đã giảm khi không có nhiều ca nặng.

Cùng ngày, Bộ Y tế Israel dự báo làn sóng Covid-19 do biến thể Omicron gây ra tại nước này đã chạm đỉnh và bắt đầu đi xuống. Tuy nhiên, trong 2-3 tuần tới, tình hình dịch bệnh dự báo sẽ vẫn tiếp tục khó khăn.

Tính đến ngày 28/1, Israel có tổng cộng 485.237 bệnh nhân đang phải điều trị, trong đó 2.418 bệnh nhân nhập viện. Tỷ lệ giường bệnh được sử dụng trên cả nước là 59,4%.

Tương tự, người đứng đầu Cơ quan Y tế cộng đồng Canada, bà Theresa Tam ngày 29/1 cho biết, làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron ở nước này đã đạt đỉnh, song người dân vẫn cần thận trọng do số ca nhập viện vì Covid-19 đang tiếp tục tăng.

Biến thể Omicron bắt đầu lây lan nhanh tại Canada vào tháng 12/2021 và vượt qua Delta trở thành biến thể chính gây ra phần lớn số ca mắc mới ở nước này, buộc nhà chức trách phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế. Cho đến nay, Canada ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc, trong đó 33.368 ca tử vong.

Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern đang phải tự cách ly cho đến thứ ba tuần sau, sau khi có tiếp xúc gần với 1 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin từ Chính phủ New Zealand cho biết, nữ thủ tướng đã tiếp xúc với người này vào ngày 22/1 trong 1 chuyến bay từ thị trấn Kerikeri đến thành phố Auckland. Hiện vẫn chưa rõ liệu ca bệnh trên có nhiễm biến thể Omicron hay không do chưa có kết quả giải trình tự gene.

Chính phủ New Zealand cho biết thêm, bà Ardern hiện đang khỏe mạnh, không có triệu chứng nhiễm bệnh và sẽ được tiến hành xét nghiệm trong hôm nay.

Các quan chức có mặt trên chuyến bay cùng bà Ardern cũng đang tuân thủ quy trình cách ly tương tự.