Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2. Trong số này, có nhiều em là người dân tộc thiểu số.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2. Trong số này, có nhiều em là người dân tộc thiểu số.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em"

NDO - Trong số 306 đại biểu chính thức của Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 - năm 2024, có 47 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Đây đều là những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu, có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 1

Về thành phần dân tộc, nhiều đại biểu Phiên họp là người Bru-Vân Kiều, Cao Lan, Chăm, Cơ tu, Dao, Êđê, Hà Nhì, Hoa, H’re, Khmer, Mông, Mường, Nùng, Pa Cô, Raglai, Sơ Đăng, Tày, Thái, Vân Kiều, Xuồng.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 2

Phát biểu ý kiến tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 3

Tại buổi chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ Phiên họp, các đại biểu trẻ em người dân tộc thiểu số phát biểu, đóng góp ý kiến rất sôi nổi.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 4

Các đại biểu hăng hái tham gia chất vấn về 2 chủ đề bạo lực học đường và phòng, chống chất kích thích, thuốc lá thế hệ mới.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 5

Những "bông hoa nhỏ của núi rừng" tại hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 7

Trong số đó, có những đại biểu đã không ngại ngần giơ biển tranh luận về các vấn đề "nóng".

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 8

Các đại biểu dân tộc thiểu số chăm chú làm việc, ghi chép trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, diễn ra sáng 29/9 tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 9

Đại biểu Thào Mí Phềnh từ huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) là một trong những gương mặt đặc biệt, tuy nhỏ tuổi nhưng có thành tích nổi bật tại Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi huyện Mèo Vạc.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 10

Một trong những chủ đề của Phiên họp được các đại biểu đặc biệt quan tâm là bạo lực học đường, hiện đã có dấu hiệu len lỏi vào những ngôi trường vùng cao.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 11

Các đại biểu cho rằng, bạo lực học đường là một vấn nạn cần phải loại trừ, không chỉ ở miền xuôi mà cả ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 12

Đề cập đến vấn đề này tại phiên làm việc, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, ngành giáo dục cả nước hiện đang tích cực triển khai sâu rộng mô hình "Trường học hạnh phúc", nơi "không có chỗ cho bạo lực tồn tại".

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 13

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện ngày càng nhiều của chất kích thích, thuốc lá thế hệ mới trong khuôn viên trường học.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 14

Tình trạng này không hề loại trừ các ngôi trường vùng cao.

[Ảnh] Rạng rỡ "những bông hoa nhỏ của núi rừng" tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 15

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều đại biểu dân tộc thiểu số mong muốn các cấp, các ngành, cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ hơn trong kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong môi trường học đường.

back to top