[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022

NDO - Chiều 17/12, Hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa’’ tiếp tục với Phiên toàn thể tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí chủ tọa Hội thảo.

[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chào mừng Hội thảo.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 3
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 4
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, với chủ đề về thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa, Hội thảo này là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 5
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng điều hành nội dung tham luận tại Hội thảo.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 6
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tham luận “Xây dưng, hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa".
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 7
Trưởng đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart trình bày tham luận tại Hội thảo.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 8
Các đại biểu nghe, theo dõi các tham luận tại Hội thảo.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 9
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trình bày tham luận tại Hội thảo.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 10
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trình bày tham luận “Giáo dục văn hóa và giáo dục để phát triển văn hóa”.
[Ảnh] Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 ảnh 11
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận “Định hướng, chính sách và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu Thành phố sáng tạo”.