Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022

NDO - Chiều 15/12, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và tỉnh Bắc Ninh phối hợp kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo Văn hóa 2022 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo Văn hóa 2022 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội thảo như: Hội trường, các phòng chức năng, cơ sở vật chất; công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền trực quan trong và ngoài khu vực tổ chức Hội thảo; công tác phối hợp đón tiếp và bố trí địa điểm ăn nghỉ của đại biểu; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, rà soát và thống nhất các nội dung về công tác phối hợp chuẩn bị về lễ tân khánh tiết, hậu cần, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy…

Căn cứ nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết danh mục công việc và giao người phụ trách rõ ràng, cụ thể. Khẳng định với kinh nghiệm tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn, cùng sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện liên quan của tỉnh Bắc Ninh sẽ góp phần tổ chức thành công Hội thảo Văn hóa 2022, qua đó, để lại dấu ấn về một Bắc Ninh mến khách, trọng tình, giàu bản sắc văn hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kịp thời của tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tích cực phối hợp, trao đổi, tiếp tục rà soát và khớp nối các nhiệm vụ, lưu ý đến những tiểu tiết để bảo đảm phục vụ Hội thảo chu đáo,hiệu quả và chuyên nghiệp.

Ngay sau buổi làm việc, các đại biểu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo, các phòng chức năng, địa điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng Hội thảo.

Theo kế hoạch, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” diễn ra ngày 17/12 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với sự tham gia của gần 800 đại biểu.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhất là các quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Cùng với Hội thảo, tỉnh Bắc Ninh tổ chức một số hoạt động văn hóa chào mừng gồm: Hát Dân ca quan họ Bắc Ninh trên thuyền tại Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan vào tối 16/12; triển lãm tài liệu lưu trữ “Lịch sử tỉnh Bắc Ninh qua di sản tư liệu thế giới”; Trưng bày bản sắc văn hóa Bắc Ninh; các hoạt động văn hóa đường phố, biểu diễn Múa rối nước Đồng Ngư, trưng bày giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ; trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh; biểu diễn âm nhạc, dân vũ, trò chơi dân gian…