[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam

NDO - Năm 2023 đánh dấu một chặng đường đầy sôi động và rực rỡ của ngoại giao Việt Nam với nhiều thành tựu nổi bật cả song phương lẫn đa phương.

Tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 ngày 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rằng, các hoạt động đối ngoại Việt Nam “diễn ra hết sức sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023”.

Việt Nam đã chào đón một loạt lãnh đạo quốc tế đến thăm và lãnh đạo Việt Nam đi thăm nước ngoài trong năm 2023. Những chuyến thăm này không chỉ củng cố quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các đối tác mà còn là cơ hội thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài.

Trong nhiều sự kiện ngoại giao đó nổi bật lên là hai chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân từ ngày 12 đến 13/12 và Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 10 đến 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (năm 2008), hai bên đã ký kết 36 văn kiện hợp tác, nhất trí xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc” trên cơ sở 16 chữ: Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và 4 tốt: Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.

[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc, ngày 13/12.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trụ sở Trung ương Đảng.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem các văn kiện đã ký kết giữa hai nước.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 5
Người dân Thủ đô Hà Nội chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm Việt Nam.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 7
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã nhất trí nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện (thiết lập năm 2013) lên thẳng mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Lãnh đạo hai nước đã thống nhất thúc đẩy mối quan hệ chiến lược lên một tầm cao mới trên cơ sở cùng nhau: Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai.

[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 8
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 10/9.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 9
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 10
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm và tuyên bố nhất trí nâng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững.
[Ảnh] Một năm 2023 thành công rực rỡ của ngoại giao Việt Nam ảnh 11
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
back to top