[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại"

[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại"

NDO - Không gian xanh là một phần quan trọng giúp điều hòa không khí, bảo vệ môi trường sống. Thế nhưng, trước sức ép gia tăng dân số, hạ tầng đô thị mọc lên như nấm đã khiến “mảng xanh” ở nhiều khu vực Hà Nội suy giảm nghiêm trọng. Thậm chí, một số nơi, không gian xanh còn biến thành nơi sản xuất kinh doanh trái phép.
[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 1
Tại phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), từ nhiều tháng qua, một bãi tập kết vật liệu xây dựng quy mô lớn đã xuất hiện và hoạt động suốt ngày đêm sát khu đông dân cư gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn.
[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 2
Theo người dân, bãi tập kết vật liệu xây dựng (xi-măng, cát, đá, gạch…) đi vào hoạt động từ năm 2019, có diện tích khoảng 1000m2 nằm sát đường vành đai 2,5 và khu đông dân cư ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn.
[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 3

Những người dân sinh sống gần bãi tập kết vật liệu này cho biết, vào những hôm trời gió lớn thường cuốn theo cát bụi bay mù mịt cả một vùng trời, len lỏi vào khu dân cư khiến đồ dùng, vật dụng trong nhà bị phủ bụi dày đặc.

[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 4
Theo xác minh của lực lượng chức năng phường Định Công, điểm tập kết vật liệu xây dựng tự phát kể trên không có đăng ký kinh doanh; loại vật liệu chủ yếu là cát, đá, gạch...
[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 5
Sau khi nhận được phản ánh, cơ quan chức năng phường Định Công đã tiến hành giải tỏa, niêm phong điểm kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép và cấm tái phạm để không làm ảnh hưởng tới người dân sinh sống trên địa bàn.
[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 6
Tình trạng "lấn chiếm không gian xanh" cũng xảy ra ở phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội). Theo ghi nhận, tại ngõ 376 đường Bưởi, một số khu đất xen kẹt, lý tưởng để làm “không gian xanh” đã bị tận dụng làm nơi kinh doanh gây ô nhiễm trong suốt nhiều năm.
[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 7

Khu đất dự kiến xây dựng đường giao thông nội bộ, vườn hoa, cây xanh trên đã bị một số hộ biến thành nơi kinh doanh buôn bán phế liệu...

[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 8

Đặc biệt, theo phản ánh của người dân, ngoài việc gây mất trật tự, nhiều năm qua, các hộ sản xuất kinh doanh còn thường xuyên lấn chiếm lòng đường gây ách tắc và xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan của phường Vĩnh Phúc.

[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 9
Nhiều khu vực, các hộ còn tập kết phế liệu lấn chiếm hành lang con kênh và xả thải ra dòng sông.
[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 10

“Trong trường hợp cháy nổ khẩn cấp, các xe phòng cháy chữa cháy không thể vào được do các loại xe tải vận chuyển rác thải liên tục án ngữ. Thực tế trong năm 2023, không ít những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên quan đến các cơ sở kinh doanh phế liệu tương tự đã xảy ra", đại diện người dân tại khu vực này nhấn mạnh.

[Ảnh] Khi những không gian xanh đô thị bị "xâm hại" ảnh 11
Đáng chú ý, người dân tại người dân ngách 19, ngõ 376 đường Bưởi đã nhiều năm kiến nghị nhưng việc xử lý vẫn chưa triệt để. "Chúng tôi mong sớm có thể di chuyển các hộ kinh doanh rác thải, phế liệu ra khỏi địa bàn để bảo đảm môi trường sống, an toàn cho khu dân cư", một người dân bày tỏ.
back to top