[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết

NDO - Chiều 20/1 (29 Tết Nhâm Dần), chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa tươi lớn nhất Hà Nội, nhộn nhịp người bán, kẻ mua. Tuy nhiên, các tiểu thương cho biết, so với trước đây, sức mua năm nay đã giảm.
[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 1
Từ trước tới nay, chợ hoa Quảng Bá luôn được coi là nơi mua bán hoa tươi lớn nhất Thủ đô và là chợ hoa đêm duy nhất ở Hà Nội.
[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 2

Ngày 29 Tết, chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp cảnh người bán, mua.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 3

Len giữa dòng người để mua hoa ly về chơi Tết.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 4

Một quầy hoa hồng với đủ loại màu sắc bên trong chợ Quảng Bá. Đây cũng là loại hoa được rất nhiều người ưa chuộng dịp Tết năm nay.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 5

Hai mẹ con vị khách này đang lựa chọn những bó thanh liễu về cắm. Năm nay, giá thanh liễu dao động từ 150-200.000 đồng/bó, cao hơn so với những ngày trước đó.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 6

Chủ sạp hoa ly không ngưng tay vì lượng khách hỏi mua rất lớn. Đây là loại hoa người Hà Nội ưa thích cắm mỗi dịp Tết đến, xuân về.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 7

Hoa cúc, hoa đào đông chen nhau bên những gian hàng càng khiến cho không khí xuân trở nên rạo rực.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 8

Tết cũng chẳng thể thiếu hoa cúc, loài hoa tượng trưng cho ước mong phú quý, tài lộc.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 9

Rất nhiều khách cũng hào hứng với hoa lan.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 10

Đào Nhật Tân, Phú Thượng chính là những "đặc sản" không thể bỏ qua khi tới với chợ hoa Quảng Bá mỗi dịp Tết về. Vài năm trở lại đây, thay vì chơi cả cây, người Hà Nội ưa chuộng đào cành.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 11

Mỗi cành tùy vào mức độ to hay nhỏ, nhiều hoa hay không mà có giá dao động từ 200-800 nghìn đồng.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 12

Một bà cụ với cành hoa đào tự tay trồng tại chợ hoa Quảng Bá.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 13

Thấy đào nở là biết xuân sang.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 14

Một góc chợ hoa Quảng Bá chiều 29 Tết.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 15

Mặc dù nhộn nhịp, nhưng nhiều tiểu thương cho hay, so với trước đây, nhu cầu mua của người dân chưa thực sự cao. Nhiều người chủ yếu tới hỏi mà chưa mua. Điều này khiến không ít người bán tỏ ra lo lắng.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 16

Dù một số loại hoa đã được treo biển hạ giá nhưng vẫn chưa thể... xả hàng.

[Ảnh] Chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp ngày 29 Tết ảnh 17

Các tiểu thương cho hay, họ sẽ bán hàng đến 23 giờ đêm 30 Tết trước khi dọn dẹp về đón Giao thừa cùng gia đình.

back to top