Sa Pa “cháy” phòng dịp nghỉ Tết Dương lịch

NDO - Tính đến thời điểm này (29/12), các khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đã cơ bản kín phòng, nhất là các khách sạn từ 3 sao trở lên, nằm ở khu vực trung tâm đã hết phòng, báo hiệu kỳ nghỉ Tết Dương lịch sôi động tại đây.
0:00 / 0:00
0:00
Du khách nước ngoài đến Sa Pa đón năm mới 2023.
Du khách nước ngoài đến Sa Pa đón năm mới 2023.

Hiện, Khu du lịch quốc gia Sa Pa hiện có 582 cơ sở lưu trú du lịch (319 nhà nghỉ khách sạn và 263 homestay), trong đó, có 2 khách sạn được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao, 6 khách sạn tiêu chuẩn 4 sao; 11 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, còn lại là khách sạn từ 2 sao trở xuống.

Theo bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Sa Pa, đến nay các khách sạn phân khúc cao cấp, từ 3 sao trở lên, ở khu vực trung tâm thị xã Sa Pa đã kín phòng, do khách đặt qua môi trường điện tử từ trước đó khá lâu; tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ sở lưu trú nhỏ, đặc biệt là các homestay, bảo đảm đủ nhu cầu lưu trú của du khách.

Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lào Cai cho biết, khách chủ yếu đặt gói combo 3 ngày 2 đêm, lưu trú ở các khách sạn, homestay quanh khu vực trung tâm. Tour Sa Pa được ưa chuộng thường đi các điểm ngắm băng giá, săn biển mây như: Best View Sa Pa, Cầu Kính, đỉnh Fansipan, Hầu Thào, bản Cát Cát... Giá phòng nghỉ bảo đảm như niêm yết, không tăng giá, đội giá.

Thời điểm này, chính quyền và người dân thị xã Sa Pa tích cực vệ sinh và trang hoàng đường phố, nhà cửa, vườn hoa và hồ Xuân Viên ở trung tâm thị xã để đón du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Chào đón năm mới 2023 sắp tới.

Sa Pa “cháy” phòng dịp nghỉ Tết Dương lịch ảnh 1

Lễ hội mùa đông Sa Pa.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và chào đón năm mới 2023, thị xã Sa Pa khai mạc Lễ hội mùa đông, với chủ đề “Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi, bao gồm chuỗi hoạt động, sự kiện đa dạng, đặc trưng vùng núi cao nhiều dân tộc, đậm bản sắc văn hóa bản địa, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “The Mong Show”, tái hiện không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Mông theo thực cảnh, cho du khách khám phá, trải nghiệm ngay tại trung tâm thị xã.; trải nghiệm không gian tuyết với chủ đề "Fansipan - Thiên đường tuyết rơi" tại Ga đi cáp treo Fansipan.

Dự kiến trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và chào đón năm mới 2023, Sa Pa sẽ đón khoảng 120.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Tính từ đầu năm đến nay, Sa Pa đã đón 2,4 triệu lượt khách du lịch, với tổng thu từ khách du lịch đạt 7.125 tỷ đồng.

Ước tính hết năm 2022, thị xã Sa Pa sẽ đón trên 2,5 triệu lượt khách, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, tăng 1,87 triệu lượt so năm 2021.