Anh bác bỏ thông tin xuyên tạc về tỷ lệ trẻ em tử vong do vaccine ngừa Covid-19

NDO - Vaccine ngừa Covid-19 không khiến số ca tử vong ở trẻ em tăng 8.200% trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022 như nội dung được nhắc đến trong một video xuất hiện trên mạng xã hội. Theo số liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), con số này “hoàn toàn xuyên tạc dữ liệu”.
0:00 / 0:00
0:00
Xếp hàng chờ tiêm vaccine bên ngoài trung tâm tiêm chủng cho thanh thiếu niên và sinh viên tại London, ngày 5/6/2021. (Ảnh: Reuters)
Xếp hàng chờ tiêm vaccine bên ngoài trung tâm tiêm chủng cho thanh thiếu niên và sinh viên tại London, ngày 5/6/2021. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lan truyền

Đoạn clip được đăng lên mạng xã hội Facebook đã ghi lại cảnh người đàn ông mặc quân phục đang phát biểu bên ngoài một trung tâm tiêm ngừa Covid-19 tại Windsor (Anh). Đây cũng chính là nơi mà người đàn ông này và nhiều người biểu tình khác đã tìm cách đóng cửa hôm 11/10 vừa qua.

Trong bài diễn thuyết kéo dài khoảng 5 phút, người này khẳng định rằng: “Số ca tử vong ở trẻ em tăng 8.200% trong năm nay. Do đó, từ năm 2021 đến 2022, tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ của chúng ta tăng lên 8.200%. Những đứa trẻ của tôi và của các bạn. Vaccine không an toàn và không hiệu quả”.

Những bài đăng tương tự cũng xuất hiện trên Facebook, Instagram, blog và Twitter - nơi clip đã được chia sẻ hơn 2.300 lần.

Thông qua Telegram, người đàn ông trong clip này nói với hãng tin Reuters rằng, anh đã thấy con số 8.200% trong một bài báo trên The Exposé.

Kiểm chứng

Trên thực tế, The Exposé đã đưa ra thông tin khác. Đó là nguy cơ tử vong ở trẻ em tăng khoảng 8.100% đến 32.000% sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 so với trẻ chưa được tiêm chủng, dựa trên phân tích của website này về dữ liệu của ONS từ tháng 3/2022.

Tuy nhiên, Người phát ngôn của ONS thông qua thư điện tử đã khẳng định với Reuters rằng nội dung trong clip nêu trên “hoàn toàn xuyên tạc dữ liệu”.

Dựa trên dữ liệu hằng tuần tính đến đầu tháng 10/2022, số ca tử vong ở trẻ em từ năm 2021 đến 2022 không tăng 8.200%

So sánh tổng số ca tử vong cùng kỳ trong 3 năm qua cho thấy "từ tuần 1 đến tuần 39 của năm 2020, có 2.419 ca tử vong được ghi nhận ở trẻ 0-14 tuổi. Dựa trên dữ liệu hằng tuần, từ tuần 1 đến tuần 39 trong năm 2021, có 2.415 trường hợp tử vong được ghi nhận ở trẻ 0-14 tuổi. Dựa trên dữ liệu hằng tuần, từ tuần 1 đến tuần 39 của năm 2022, có 2.496 trường hợp tử vong được ghi nhận ở trẻ cùng độ tuổi".

Do đó, Người phát ngôn của ONS cho biết hầu như không có nhiều thay đổi trong tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ.

Quay trở lại phân tích của The Exposé về việc tăng nguy tử vong ở trẻ đã tiêm vaccine, Người phát ngôn cho biết thêm rằng ONS “luôn nói rằng tỷ lệ tử vong nên được giải thích cặn kẽ cho trẻ bởi vì trẻ em có rủi ro cao được ưu tiên trong các đợt triển khai tiêm chủng" và “tỷ lệ thay đổi đáng kể do số người chết tương đối thấp ở nhóm tuổi này”.

Trẻ có bệnh nền là nhóm được ưu tiên tiêm chủng đầu tiên tại Anh, bắt đầu từ cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

“Những trẻ em và thanh niên dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng có tỷ lệ tử vong cao hơn so với những trẻ không mắc đồng thời nhiều bệnh và điều này giải thích tại sao trẻ em được tiêm chủng có tỷ lệ tử vong cao hơn so với những trẻ vẫn chưa được tiêm chủng”, Người phát ngôn ONS cho biết.

Tuy nhiên, “không có bằng chứng cho thấy vaccine có ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong”, dựa trên trích dẫn bảng 12 và 13 trong thống kê hằng tháng có sẵn trên website của ONS. Bảng này minh họa số ca tử vong hiếm hoi liên quan đến tiêm ngừa Covid-19 ở mọi lứa tuổi và chỉ có 1 ca liên quan đến trẻ em ở Vương quốc Anh.

Trong bảng thống kê số ca tử vong gần đây nhất từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022, tổng số 54 ca tử vong ở tất cả các nhóm tuổi được cho là do "vaccine ngừa Covid-19 gây ra tác dụng phụ trong điều trị", và trong số này xảy ra ca tử vong duy nhất ở nhóm tuổi 10-19 trong khi không có trường hợp nào ở trẻ nhỏ hơn.

Khẳng định

Thông tin số ca tử vong ở trẻ tăng 8.200% từ năm 2021 đến 2022 là sai sự thật. Dựa trên tỷ lệ không thay đổi về tổng số trẻ em ở Vương quốc Anh tử vong và tỷ lệ tử vong thấp liên quan đến tiêm chủng ở tất cả các nhóm tuổi, Người phát ngôn của ONS khẳng định không có bằng chứng cho thấy tiêm chủng gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tỷ lệ tử vong hoặc rủi ro ở trẻ nhỏ.