Đan Mạch bác tin đồn áp lệnh cấm tiêm vaccine Covid-19 đối với trẻ em

NDO - Đan Mạch đã quyết định dừng cung cấp mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 cơ bản cho trẻ em từ 5 đến 17 tuổi, nhưng đây không phải là lệnh cấm tuyệt đối như thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Twitter chia sẻ bài báo đưa tin sai lệch về việc dừng tiêm vaccine cho trẻ em ở Đan Mạch.
Ảnh chụp màn hình một bài đăng trên Twitter chia sẻ bài báo đưa tin sai lệch về việc dừng tiêm vaccine cho trẻ em ở Đan Mạch.

Thông tin lan truyền

Một bài báo bằng tiếng Anh xuất bản ngày 10/8 với tiêu đề: “Denmark bans COVID vaccine for children” (tạm dịch là Đan Mạch cấm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em).

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Twitter và Facebook, khiến mọi người nghĩ rằng lệnh cấm trên là bằng chứng cho thấy vaccine ngừa Covid-19 không an toàn để tiêm.

Kiểm chứng

Hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ Đan Mạch thông báo đã hoàn thành chương trình tiêm chủng theo mùa, do đó quyết định đưa ra một số thay đổi cho mùa thu-đông sắp tới.

Trao đổi với Reuters, Cơ quan y tế Đan Mạch cho biết: Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sẽ không còn được tiêm mũi 1 từ ngày 1/7 và mũi 2 từ ngày 1/9. Sự điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng này dựa trên thực tế rằng trẻ em và thanh thiếu niên hiếm khi mắc các bệnh trạng nghiêm trọng do biến thể Omicron gây ra.

Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định, những trẻ em có nguy cơ cao vẫn sẽ được chủng ngừa sau khi có đánh giá tình trạng từ bác sĩ.

Khẳng định

Đan Mạch không hoàn toàn cấm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Những trẻ có nguy cơ cao mắc bệnh nặng do Covid-19 vẫn sẽ được chủng ngừa.