Army Games 2021:

Ấn tượng lễ khai mạc chính thức của cuộc thi Xe tăng hành tiến

NDO -

Chiều 23/8 (giờ địa phương), Lễ khai mạc chính thức cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games được tổ chức một cách ấn tượng tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moskva, Liên bang Nga.

Màn trình diễn múa bale trên nóc xe tăng gây ấn tượng mạnh tại lễ khai mạc cuộc thi Xe tăng hành tiến. Ảnh: TRỊNH DŨNG
Màn trình diễn múa bale trên nóc xe tăng gây ấn tượng mạnh tại lễ khai mạc cuộc thi Xe tăng hành tiến. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Theo thông báo của ban tổ chức, 19 đội tuyển của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia cuộc thi Xe tăng hành tiến năm nay. 19 đội được chia thành hai bảng thi đấu.

Bảng 1 gồm 11 đội: Nga, Trung Quốc, Belarus, Azerbaijan, Kazashtan, Mông Cổ, Uzbekistan, Serbia, Venezuela, Syria và Việt Nam - đội vô địch bảng 2 Army Games 2020.

Bảng 2 gồm 8 đội tuyển của Kyrgyzstan, Lào, Tajikistan, Myanmar, Qatar, Nam Ossetia, Abkhazia và đội tuyển quốc gia Mali lần đầu tiên tham gia tranh tài.

Tổng cộng có 55 kíp xe của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia thi đấu.

Ấn tượng lễ khai mạc chính thức của cuộc thi Xe tăng hành tiến -0
Đội tuyển Xe tăng Việt Nam diễu hành qua khán đài thao trường Alabino tại lễ khai mạc. 

Cuộc thi Xe tăng hành tiến lần đầu tiên được tổ chức năm 2013 với sự tham gia của đội tuyển của 4 nước gồm Nga, Armenia, Belarus và Kazakhstan. Từ đó đến nay, Đội tuyển Nga là đội duy nhất vô địch ở bảng 1, với 8 lần giành cúp.

Cuộc thi Xe tăng hành tiến bao gồm các chặng Đua đơn (vòng loại), các chặng đua tiếp sức bán kết và chung kết, diễn ra từ 22/8 đến 4/9. Lễ bốc thăm chọn màu và làn đua cho vòng loại  đã được tổ chức ngày 16/8.

Ấn tượng lễ khai mạc chính thức của cuộc thi Xe tăng hành tiến -0
Trình diễn "múa xe tăng" tại lễ khai mạc. 

Đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam bốc thăm được xe tăng màu đỏ và sẽ có trận thi đấu đầu tiên ngay sau lễ khai mạc cuộc thi.

Theo ban tổ chức, tại lượt thi đấu thứ 2 diễn ra vào 17 giờ (giờ địa phương) ngày 23/8, đội tuyển Xe tăng Việt Nam tham gia tranh tài cùng các đội tuyển: Mông Cổ (màu vàng), Syria (màu xanh nước biển) và Venezuela (màu xanh lá).

Sau khi có kết quả thi đấu vòng loại, 8 đội có thành tích xuất sắc nhất sẽ tham gia tranh tài tại các cuộc đua tiếp sức ở vòng bán kết, dự kiến diễn ra vào ngày 31/8 và 1/9. 

Trong hai ngày 3 và 4/9, các chặng đua vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra để tìm ra nhà vô địch (bảng 1 và bảng 2). Đội vô địch bảng 2 sẽ nhận quyền thi đấu ở bảng 1 cuộc thi Xe tăng hành tiến ở Army Games 2022.

Ấn tượng lễ khai mạc chính thức của cuộc thi Xe tăng hành tiến -0
Màn trình diễn nhảy dù từ trên máy bay và hạ cánh xuống thao trường Alabino.

Tại Army Games năm nay, tất cả các đội tuyển sẽ sử dụng xe tăng T-72B3 do Nga cung cấp, ngoại trừ Trung Quốc sử dụng xe Type-96 tự sản xuất và Belarus sử dụng xe T-72 được nâng cấp bởi các công ty của Nga.

Ấn tượng lễ khai mạc chính thức của cuộc thi Xe tăng hành tiến -0
Cổ động viên nhí đến cổ động đội tuyển Xe tăng Việt Nam tại thao trường Alabino. Ảnh: TRỌNG HẢI