An toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa bão

Công ty Điện lực Quảng Trị hiện đang quản lý, vận hành 8 trạm biến áp, 360 km đường dây 110 kV; hơn 6.000 km đường dây và 2.334 trạm biến áp phân phối.
0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra, sửa chữa lưới điện trước mùa mưa bão tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
Kiểm tra, sửa chữa lưới điện trước mùa mưa bão tại xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Hệ thống lưới điện ở tỉnh Quảng Trị chủ yếu nằm ở địa bàn nông thôn và miền núi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lụt bão thường xuyên, tiềm ẩn nhiều sự cố, vì vậy, việc bảo đảm an toàn lưới điện trong mùa mưa bão là nhiệm vụ quan trọng mà Công ty Điện lực Quảng Trị luôn đặt ra.

Điện lực Hải Lăng hiện đang quản lý, vận hành hệ thống lưới điện từ Thành Cổ Quảng Trị đến giáp ranh tỉnh Thừa Thiên-Huế. Phần lớn địa bàn Hải Lăng thấp trũng, thường xuyên xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn, nhất là các xã ven sông, ngập úng kéo dài nhiều ngày gây ách tắc giao thông và cản trở đến công tác vận hành, quản lý lưới điện.

Để ứng phó, Điện lực Hải Lăng tiến hành cải tạo hệ thống lưới điện, thay thế toàn bộ công-tơ đo đếm điện cho khách hàng, lắp đặt các thiết bị mới như tụ bù, máy cắt/mở tự động, hệ thống cột, dây dẫn… nhằm giảm sự cố, cung cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng.

Ở miền núi tỉnh Quảng Trị, nhiều thôn, bản bị chia cắt khi có mưa bão, vì vậy cán bộ, nhân viên ngành điện luôn phải ứng trực tại chỗ, để kịp thời bảo đảm việc cấp điện an toàn cho người dân. Ông Nguyễn Viết Trí, Phó Giám đốc Điện lực Khe Sanh cho biết:

“Với nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh điện trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa và một phần huyện Đa Krông, là nơi địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, một số khu vực thường xảy ra lũ quét, lũ ống nên đơn vị luôn chú trọng công tác phòng chống thiên tai. Hằng năm đơn vị đều lập phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn dựa trên thực trạng nguồn lưới điện, nắm vững thông tin dự báo tình hình thời tiết, khả năng ứng phó và kinh nghiệm phòng chống thiên tai... để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong mùa mưa bão”.

Đầu năm 2023, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Quảng Trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị, phòng, ban liên quan để chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả một cách nhanh nhất, xây dựng phương án, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, xử lý sự cố trong bão lụt, thành lập các tổ xung kích sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra tình huống khẩn cấp trong mùa mưa bão.

Công ty cũng tổ chức các đợt kiểm tra toàn bộ lưới, nguồn điện, nhất là những vị trí xung yếu, nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao... lập báo cáo và đề xuất các phương án xử lý. Tổ chức kiểm tra các trạm biến áp và thiết bị trên đường dây, hoàn thành theo kế hoạch và xử lý các tồn tại. Thường xuyên đẩy mạnh công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và diễn tập sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nguyễn Hải Nam, Đội trưởng Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn tồn tại, như người dân trồng cây, khai thác đất cát dưới đường dây mà không có các biện pháp an toàn và trộm cắp thiết bị điện vẫn còn xảy ra. Vì thế công ty đã tích cực phối hợp với người dân phát quang hành lang tuyến, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn hành lang tuyến, thường xuyên kiểm tra tình trạng lưới điện, thay thế vật tư, thiết bị hư hỏng, kém chất lượng; vệ sinh lưới, trạm, gia cố vị trí xung yếu... nhằm bảo đảm vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa bão.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Nguyễn Đăng Phi cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC), đầu năm 2023, Công ty Điện lực Quảng Trị sớm hoàn thiện phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm 5 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ và tự quản tại chỗ), được Tổng công ty phê duyệt. Đồng thời triển khai các giải pháp số hóa công tác quản lý, vận hành như thiết lập hệ thống giám sát điều khiển, hệ thống đóng cắt tự động…

Theo Tổng Giám đốc EVNCP Ngô Tấn Cư, không chỉ Điện lực Quảng Trị, mà trước mùa mưa bão hằng năm, tất cả các đơn vị thành viên của EVNCPC đều xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện trong điều kiện mưa bão. Theo đó, từng đơn vị bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến của thời tiết, chủ động ứng phó có hiệu quả trong mọi tình huống, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với người dân và chính quyền các địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh tai nạn về điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ cho đời sống và sản xuất trên địa bàn miền trung-Tây Nguyên.