An Giang cho phép vận chuyển hàng hóa trong giờ giới nghiêm

NDO -

Ngày 7/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành công văn về việc giảm số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị; cho các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa được phép lưu thông trong khung giờ giới nghiêm.

Hàng hóa được vận chuyển bình thường trong giờ giới nghiêm.
Hàng hóa được vận chuyển bình thường trong giờ giới nghiêm.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh bố trí nhân sự đi làm tại cơ quan, đơn vị không quá 30% số người làm việc của đơn vị. Quy định trên không áp dụng đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định và những lực lượng chức năng chuyên ngành; những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các cấp liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công làm việc tại nhà; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 15/7, An Giang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16, cho đến 0 giờ ngày 7/9 toàn tỉnh mới áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 nhưng vẫn giới nghiêm người dân ra đường từ 18 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, cho phép các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa gồm lúa, gạo, nếp, cá, rau, củ và trái cây được phép lưu thông trong khung giờ từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Người điều khiển phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa này phải bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.