An Giang cách ly các trường hợp tiếp xúc với hai ca dương tính Covid-19

NDO -

Sau khi có thông tin xác nhận hai ca dương tính Covid-19 là BN2746 và BN2747, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp UBND huyện An Phú (An Giang) tiến hành truy vết và cách ly đối với những trường hợp tiếp xúc gần.

Ảnh minh hoạ: Chinhphu.vn
Ảnh minh hoạ: Chinhphu.vn

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và UBND huyện An Phú, An Giang, vào ngày 13-4, tại Khu trạm kiểm soát Cửa khẩu Khánh Bình, tổ công tác phát hiện hai trường hợp ông D.D.Q và bà T.T.B là vợ chồng cùng ngụ xã Phước Hương, huyện An Phú nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua lấy lời khai vợ chồng ông Q. cho biết đi làm ở Phnom Pênh nhưng do dịch bệnh bùng phát nên cả hai trở về Việt Nam. Vợ chồng ông Q. được đi cách ly tập trung tại khu cách ly xã Khánh An, huyện An Phú nhưng qua xét nghiệm test nhanh ông D.D.Q bị nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú lấy mẫu xét nghiệm của hai vợ chồng ông Q. gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm, kết quả cả hai đều nghi ngờ bị dương tính. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã gửi mẫu nhờ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh tham chiếu kết quả và kết quả vợ chồng ông Q. bị nhiễm Covid-19. Như vậy ông Q. là BN2746, nam, bà B. là trường hợp BN2747.

Sau khi có thông tin vợ chồng ông Q. bị nghi nhiễm Covid-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã trao đổi với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện An Phú tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp. Đồng thời phối hợp với ngành y tế tiến hành phun xịt, khử trùng sát khuẩn khu vực Trạm kiểm soát để phòng dịch bệnh.

Qua đó, xác định những người tiếp xúc trực tiếp với ông Q. gồm ba trường hợp và có 15 trường hợp tiếp xúc với ba trường hợp này. Cả ba trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ông Q. đã được đưa đi cách ly. Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã đề nghị lấy mẫu xét nghiệm ba trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ông Q.