Ấn Độ, Nhật Bản lần đầu tổ chức tập trận không quân song phương

Cuộc tập trận mang tên Veer Guardian-2023, có sự tham gia của IAF và Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Hyakuri của Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
Căn cứ không quân Hyakuri của Nhật Bản. (Nguồn: Wikipedia Common)
Căn cứ không quân Hyakuri của Nhật Bản. (Nguồn: Wikipedia Common)

Ngày 7/1, Không quân Ấn Độ (IAF) thông báo nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận không quân song phương đầu tiên từ ngày 12-26/1 tới, động thái phản ánh mối quan hệ quốc phòng ngày càng gia tăng giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, cuộc tập trận mang tên Veer Guardian-2023, có sự tham gia của IAF và Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Hyakuri của Nhật Bản.

Tham gia cuộc tập trận, IAF sẽ cử 4 máy bay chiến đấu Su-30 MKI, 2 máy bay vận tải C-17 và 1 máy bay tiếp liệu trên không IL-78. Trong khi đó, phía JASDF sẽ triển khai 4 máy bay F-2 và 4 máy bay F-15.

Trong tuyên bố, IAF nêu rõ: “Để thúc đẩy hợp tác phòng không giữa hai bên, Ấn Độ và Nhật Bản đều sẵn sàng tổ chức cuộc tập trận chung không quân Veer Guardian-2023".

Trong cuộc tập trận không quân chung đầu tiên này, hai lực lượng sẽ thực hiện các nội dung diễn tập không chiến đa lĩnh vực trong một môi trường phức tạp, đồng thời sẽ trao đổi các phương pháp hay nhất”.

Trong cuộc đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng lần thứ 2 tại Tokyo vào tháng 9/2022, Ấn Độ và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn, trong đó có việc tổ chức cuộc tập trận không quân chung đầu tiên này.