Điện Biên

Ấm áp tình người nơi biên giới

NDO - Với mong muốn các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện biên giới đều chung niềm vui đón xuân mới ấm áp, an lành, những ngày này, khi không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, làng bản, thì cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vẫn dành thời gian đến từng nhà để trao tặng các phần quà Tết động viên hộ nghèo, gia đình chính sách...
0:00 / 0:00
0:00
Thành viên tổ dân vận cơ sở huyện Nậm Pồ trao quà tết tặng bà Giàng Thị Dua ở bản mốc 4, xã Nậm Tin.
Thành viên tổ dân vận cơ sở huyện Nậm Pồ trao quà tết tặng bà Giàng Thị Dua ở bản mốc 4, xã Nậm Tin.

Nhận gói quà tết do thành viên Tổ dân vận cơ sở huyện Nậm Pồ đến tận nhà trao tặng, cụ bà Giàng Thị Dua ở bản mốc 4, xã Nậm Tin đã không nén nổi niềm xúc động đến trào nước mắt.

Bà Dua xúc động, cho biết: Tiền không có, tôi chỉ định mua thêm chai nước mắm, gói bánh nhỏ cho mấy đứa trẻ nhưng chưa đi được vì chân đau quá thì đã được nhận quà trong chính nhà của mình. Tôi cảm ơn cán bộ, cảm ơn Đảng nhiều lắm!

Cũng được nhận quà Tết cùng dịp với bà Dua, ông Thào A Lang, ở bản Nà Bủng 2, xã Nà Bủng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nà Bủng và cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn dành sự quan tâm đến các gia đình chính sách.

Ông Thào A Lang, cho biết: Trong năm, các anh bộ đội biên phòng luôn quan tâm, động viên và giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Tết này, các anh đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà các gia đình trong bản và gia đình tôi càng khiến chúng tôi cảm động, trân quý hơn tình cảm tốt đẹp, sự gắn bó máu thịt giữa quân - dân nơi biên giới.

Ấm áp tình người nơi biên giới ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ Bùi Văn Luyện tặng quà Tết các gia đình chính sách tại xã Chà Cang.

Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ, cho biết: Dù huyện còn nhiều khó khăn song với tấm lòng sẻ chia sâu sắc, những ngày qua, mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã chủ động hỗ trợ ngày công; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp chung tay chuẩn bị các phần quà trao tặng hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn.

Có sự vào cuộc trách nhiệm, sự ủng hộ tích cực từ các tập thể, cá nhân, toàn huyện đã huy động quà, tiền mặt được trên 4 tỷ đồng mua lương thực, thực phẩm thiết yếu và tiền mặt tặng các gia đình. Trong đó, có hơn 2.000 phần quà của các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ hộ nghèo, gia đình chính sách; trên 420 phần quà tặng gia đình lao động viên chức hoàn cảnh khó khăn…

Bảo đảm quà đến đúng đối tượng thụ hưởng và đến ngay trước thềm Tết Nguyên đán về, Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ đã phân công từng phòng, ban, tổ dân vận cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận quà rồi đem trao tại thôn, bản. Với các gia đình có người già, trẻ nhỏ thì cán bộ cơ sở có trách nhiệm đem trao tận nhà, động viên các gia đình đón xuân mới yên vui.

Dẫu rằng giá trị các phần quà không lớn nhưng trong đó gói trọn tấm lòng, tình cảm sẻ chia giữa những tấm lòng. Bởi vậy mà đón xuân mới về, lòng người nơi biên giới cũng hân hoan, háo hức đón những tin yêu giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.