Ai Cập cảnh báo nguy cơ xảy ra vòng xoáy bạo lực tại Dải Gaza

Tổng thống Ai Cập cảnh báo về tình hình xấu đi và có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực, khiến các điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza, viễn cảnh tình hình khu vực bước vào vòng căng thẳng.
0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Israel triển khai tại Sderot, ngày 7/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Israel triển khai tại Sderot, ngày 7/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/10, Ai Cập đã triển khai một loạt các nỗ lực ngoại giao nhằm "chấm dứt leo thang" ở Dải Gaza giữa người Palestine và Israel, sau khi lực lượng Hamas phát động một cuộc tấn công "chưa từng có" vào Dải Gaza, dẫn tới các vụ không kích đáp trả vào các vùng lãnh thổ Palestine khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron cùng ngày đã có cuộc điện đàm để "phối hợp các nỗ lực nhằm chấm dứt leo thang ở Dải Gaza."

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Pháp, Tổng thống El-Sisi đã cảnh báo về tình hình xấu đi và có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực, khiến các điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza, cũng như viễn cảnh tình hình khu vực bước vào vòng luẩn quẩn căng thẳng.

Cùng ngày, trong khuôn khổ các cuộc tham vấn mà Ai Cập tiến hành với các bên quốc tế có ảnh hưởng, nhằm phối hợp các nỗ lực để ngăn chặn leo thang căng thẳng giữa người Palestine và Israel, Ngoại trưởng Sameh Shoukry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp hành động ở cấp quốc tế, nhằm ngăn chặn sự leo thang và xoa dịu cuộc khủng hoảng Palestine-Israel hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh Cairo và Paris là thành viên của cơ chế Nhóm Munich nhằm thúc đẩy Tiến trình Hòa bình Trung Đông.

Ông Shoukry đã thông báo với bà Colonna về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay, cũng như những tác động nhân đạo và an ninh, đặc biệt nếu căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hai ngoại trưởng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và hai bên thống nhất tiếp tục tham vấn, phối hợp ở tất cả các cấp độ trong những ngày tới, để nỗ lực giải quyết ngay cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Cùng ngày 7/10, trong cuộc điện đàm khác, Ngoại trưởng Shoukry và người đồng cấp Ayman Safadi của Jordan cũng "bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến ngày càng xấu đi và mối nguy hiểm của các sự kiện" tại Dải Gaza.

Ngoài ra, ông Shoukry cũng đã thảo luận với Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, về "sự nghiêm trọng của tình hình hiện nay và sự cần thiết phải làm mọi cách có thể để ngăn chặn tình hình an ninh trở nên mất kiểm soát."

Trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, ông Shoukry nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc ngăn chặn leo thang và kêu gọi sự kiềm chế từ phía tất cả các bên."

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra thông báo kêu gọi người Palestine và Israel "kiềm chế tối đa," đồng thời cảnh báo về "mối đe dọa nghiêm trọng của tình hình leo thang" hiện nay. Ai Cập vốn là bên trung gian hòa giải truyền thống trong xung đột Palestine-Israel.