Thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza

Căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine những ngày qua khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào nhóm Jihad ở dải Gaza, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và giết chết ba thủ lĩnh của tổ chức này.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Phòng vệ Israel tiến hành các vụ không kích dải Gaza.
Lực lượng Phòng vệ Israel tiến hành các vụ không kích dải Gaza.

Đáp lại, các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza phóng rocket và đạn pháo vào lãnh thổ Israel. Theo thông báo của IDF, các lực lượng Palestine tại dải Gaza đã bắn ít nhất 469 quả rocket và đạn cối về phía Israel, trong đó 333 quả vượt qua biên giới, các hệ thống phòng không Israel đánh chặn được 153 đầu đạn. Một số quả rơi xuống khu vực dân cư và gây ra thiệt hại.

IDF khẳng định các vụ không kích này là nhằm vào phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở dải Gaza, đặc biệt là ba thủ lĩnh của nhóm này. Trang tin Walla dẫn lời một quan chức của Israel cho biết, trong các loạt tấn công bằng rocket và đạn cối lần này vào lãnh thổ Israel không có sự tham gia của lực lượng Hamas.

Theo giới chức y tế Palestine, tổng cộng 20 người Palestine, trong đó có năm phụ nữ, năm trẻ em và bảy tay súng của PIJ thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành các cuộc không kích hôm 9/5.

Nhóm vũ trang Jihad xác nhận việc Ai Cập nhận trách nhiệm làm trung gian hòa giải cho lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Đây là lần thứ hai Ai Cập đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza trong tháng qua. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen cho biết đã nhận được và đang nghiên cứu các nội dung đề nghị ngừng bắn của Ai Cập.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, quân đội nước này sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự mang tên “Tấm khiên và Mũi tên” nhằm vào dải Gaza.

Phản ứng với tình hình xung đột, Liên đoàn Arab (AL) lên tiếng phản đối các hoạt động không kích của Israel tại dải Gaza, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có các biện pháp duy trì hòa bình và an ninh tại dải Gaza, gây sức ép buộc Israel ngừng các cuộc không kích.

Ngoài ra, AL kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc giục Israel cho phép phái đoàn của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tới khu vực để điều tra các hoạt động của Israel trên lãnh thổ Palestine.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án việc dân thường thương vong tại dải Gaza là điều “không thể chấp nhận” và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa; đồng thời lên án việc phóng rocket bừa bãi từ dải Gaza vào Israel gây nguy hiểm cho cả dân thường Palestine và Israel.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm việc thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự khi tiến hành các chiến dịch quân sự. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cuộc họp kín về tình trạng leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine tại dải Gaza.

Nhà trắng thông báo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Israel Tzachi Hanegbi điện đàm thảo luận về cuộc xung đột ở dải Gaza và những nỗ lực trong khu vực nhằm dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài việc khẳng định Mỹ luôn ủng hộ Israel, ông Sullivan cũng thảo luận về những nỗ lực trong khu vực nhằm làm trung gian thúc đẩy lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và ngăn chặn thương vong.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin về chiến dịch quân sự đang diễn ra tại dải Gaza. Bộ trưởng Gallant thông báo với Bộ trưởng Austin về việc Israel tiêu diệt ba thủ lĩnh cấp cao của PIJ, nhấn mạnh Lực lượng Phòng vệ Israel sẵn sàng cho mọi kịch bản tác chiến, bao gồm chiến dịch kéo dài và thách thức trên nhiều mặt trận.