AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore

NDO - Chiều 30/8, lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại Bangkok, Thái Lan đã tìm ra những đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại hành trình AFF Cup 2022. 
0:00 / 0:00
0:00
Chiếc cúp vô địch năm 2022. (Ảnh: AFF)
Chiếc cúp vô địch năm 2022. (Ảnh: AFF)

Theo đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng đấu A còn lại có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu loại giữa Brunei và Timor-Leste.

Trong các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng B, Malaysia và Singapore được đánh giá cao hơn so với Myanmar và Lào. Đây sẽ là 2 đối thủ chính của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong hành trình vào bán kết, hướng tới trận chung kết và chức vô địch.

Ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia ở vòng bảng. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam chưa thua đối thủ này lần nào (chỉ hòa một trận) trong những trận đối đầu ở AFF Cup và vòng loại World Cup. Trong khi đó, Singapore là 1 trong 4 đội vào bán kết AFF Cup 2020.

AFF Cup 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 23/12, ngay sau World Cup. Giải đấu lần này quay trở lại với thể thức như năm 2018 - khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch sau đúng một thập kỷ chờ đợi.

Cụ thể, 10 đội tuyển tham dự được chia vào 2 bảng. Không có nước chủ nhà đăng cai bảng đấu mà mỗi đội thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Từ vòng bán kết, thể thức đấu lượt đi, lượt về có luật bàn thắng sân khách được áp dụng.

Ở AFF Cup 2020 (bị hoãn đến cuối năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19), đội tuyển Việt Nam dừng chân ở bán kết sau khi thua Thái Lan với tổng tỷ số 0-2 (thua 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 lượt về). Thái Lan là đội đương kim vô địch của giải đấu.

AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam cùng bảng Malaysia, Singapore ảnh 1

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022.