Phiên giao dịch ngày 30/3, áp lực bán nhanh chóng gia tăng và lan rộng ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và chứng khoán, khiến sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền bắt đáy nhập cuộc cuối phiên, VN-Index vẫn mất 10,26 điểm (-0,61%), xuống mức 1.662,54 điểm.
Phiên giao dịch ngày 9/3, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là dầu khí và các mã vốn hóa lớn, khiến VN-Index giảm 13,37 điểm (-0,78%), xuống mức 1.696,24 điểm.
Phiên giao dịch ngày 2/3, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến các chỉ số đồng loạt giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi nhiều mã tăng kịch trần với thanh khoản bùng nổ. Chốt phiên, VN-Index giảm 34,23 điểm, xuống mức 1.846,1 điểm.
Phiên giao dịch ngày 27/2, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi góp phần củng cố đà tăng của thị trường, giúp VN-Index đảo chiều thành công trong những phút cuối và đóng cửa tăng 0,69 điểm, lên mức 1.880,33 điểm, bất chấp sắc đỏ bao trùm phần lớn các nhóm ngành.
Phiên giao dịch ngày 23/2, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến sôi động. Dòng tiền đồng loạt tăng mạnh khắp các nhóm ngành, trong đó nhóm dầu khí tích cực nhất với hàng loạt mã tăng trần, giúp VN-Index nối dài chuỗi tăng bốn phiên liên tiếp. Chốt phiên, VN-Index tăng 36,05 điểm (+1,98%), lên mức 1.860,14 điểm.
Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 8,34 điểm (-0,44%), xuống mức 1.885,44 điểm.
Phiên giao dịch ngày 19/1, sắc xanh chiếm ưu trên thế thị trường chứng khoán. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng, ngân hàng, trong đó các mã: GAS, PLX, CTG, HPG và KCB dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.
Phiên giao dịch ngày 14/1, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán nhanh chóng gia tăng khiến các chỉ số chính rung lắc và chìm trong sắc đỏ. Về cuối phiên, dòng tiền bắt đáy đổ vào cổ phiếu dầu khí đã giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Chốt phiên, VN-Index giảm 8,49 điểm, xuống mức 1.894,44 điểm.
Phiên giao dịch ngày 7/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ cột, trong đó PLX tăng trần cùng các mã: GAS, BSR, VIC, VHM, VCB, BID… tăng mạnh đã giúp chỉ số VN-Index bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 45,31 điểm (+2,49%), lên mức 1.861,58 điểm.
Phiên giao dịch ngày 6/1, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu năng lượng cùng các nhóm ngành trụ cột như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đã giúp chỉ số VN-Index bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 27,87 điểm (+1,56%), lên mức 1.816,27 điểm.
Phiên giao dịch ngày 27/10, thị trường giằng co nhẹ ở đầu phiên sáng, nhưng sau đó lực cầu dâng cao tại hàng loạt nhóm ngành như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí… đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 34,65 điểm lên mức 1.028,01 điểm.
Phiên giao dịch ngày 14/10, nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bluechip, các nhóm ngành tiếp tục hồi phục đã giúp các chỉ số chính thêm một phiên khởi sắc. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,86 điểm lên mức 1.061,85 điểm.
Phiên giao dịch ngày 10/10, hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu như: dầu khí, chứng khoán, bán lẻ, phân bón-hóa chất, thủy sản... khởi sắc, trong đó có nhiều mã như: FTS, VCI, DGW, FRT, IDI, VHC… tăng trần đã giúp VN-Index hồi phục. Chốt phiên, VN-Index tăng 6,57 điểm lên mức 1.042,48 điểm.
Phiên giao dịch ngày 5/10, hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu đều khởi sắc đã giúp sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử cả hai sàn. Về cuối phiên, nhiều cổ phiếu trụ cột như: VHM, CTG, VIC, KDH, BVH, SSI, GVR, POW, PLX… bứt phá cùng nhiều mã bất động sản, chứng khoán… tăng trần đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 26,12 điểm lên mức 1.104,26 điểm.
Phiên giao dịch ngày 28/9, sắc đỏ bao trùm lên nhiều nhóm ngành cổ phiếu khiến các chỉ số chính giảm điểm sâu. Trong đó, hàng loạt cổ phiếu trụ cột như: GAS, VIC, VHM, MSN, MWG, FPT, HPG… lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 22,92 điểm xuống mức 1.143,62 điểm.
Phiên giao dịch ngày 22/9, sự thận trọng của nhà đầu tư cùng sức ép đến từ các cổ phiếu bluechip khiến VN-Index thủng mốc 1.200 điểm ở cuối phiên sáng. Về cuối phiên, lực cầu bắt đáy dâng cao đã giúp hàng loạt nhóm ngành hồi phục, do đó các chỉ số chính đã lấy lại được sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,15 điểm lên mức 1.214,70 điểm.
Phiên giao dịch ngày 19/9, áp lực bán gia tăng mạnh và trên diện rộng khiến các chỉ số chính giảm sâu. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán lao dốc với hàng loạt mã như: AGR, APG, BSI, CTS, FTS, ORS, VCI, VIX giảm hết biên độ. Chốt phiên, VN-Index giảm 28,60 điểm xuống mức 1.205,43 điểm.
Phiên giao dịch ngày 15/9, thị trường hồi phục ngay từ khi mở cửa với sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử sàn HOSE. Điểm nhấn của phiên này là nhóm cổ phiếu khu công nghiệp khởi sắc với BCM tăng trần cùng các mã: IDC, SIP, VGC... tăng giá tốt. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,89 điểm lên mức 1.245,66 điểm.
Phiên giao dịch ngày 6/9, nhóm cổ phiếu trụ cột giao dịch không mấy tích cực cùng áp lực bán gia tăng ở phiên chiều đã khiến các chỉ số chính thu hẹp đà tăng. VN-Index giữ được xanh nhạt là nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng không có mã nào giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,05 điểm lên mức 1.277,40 điểm.
Phiên giao dịch ngày 17/8, áp lực bán dâng cao ở phiên chiều đã khiến các chỉ số chính rung lắc. Về cuối phiên, nhiều cổ phiếu lớn như: PDR, VIC, MSN, MBB, NVL,… vẫn tăng mạnh đã góp phần nâng đỡ VN-Index. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,59 điểm lên mức 1.275,28 điểm.
Phiên giao dịch ngày 15/8, nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành nhóm dẫn dắt thị trường với hàng loạt mã tăng mạnh, đặc biệt SHB tăng trần. Chốt phiên VN-Index tăng 11,87 điểm lên mức 1.274,20 điểm; HNX-Index cũng tăng 0,55 điểm lên mức 303,97 điểm.
Phiên giao dịch ngày 12/8, thị trường giao dịch giằng co nhẹ ở phiên sáng do có sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu lớn. Về cuối phiên, lực cầu dâng cao tại các nhóm ngành cổ phiếu như: thép, chứng khoán, dầu khí… cùng nhóm bluechip bứt phá đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,26 điểm lên mức 1.262,33 điểm.
Phiên giao dịch ngày 5/8, áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ ngay từ khi mở cửa. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu chứng khoán và dầu khí vẫn giao dịch tích cực đã giúp VN-Index tránh được một phiên giảm sâu. Chốt phiên, VN-Index giảm 1,41 điểm xuống mức 1.252,74 điểm.
Phiên giao dịch ngày 4/8, thị trường giằng co do có sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Về cuối phiên, cổ phiếu VCB bứt phá cùng một số mã bluechip như: NVL, PLX, TPB, VHM… vẫn giữ được đà tăng tốt đã giúp VN-Index lấy lại sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,39 điểm lên mức 1.254,15 điểm; ngược lại HNX-Index giảm 0,38 điểm xuống mức 297,73 điểm.
Phiên giao dịch ngày 20/7, sắc xanh tràn ngập thị trường ngay từ khi mở cửa. Các nhóm ngành cổ phiếu như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng bứt phá cùng các nhóm: dầu khí, điện, phân bón… tiếp tục giữ vững đà tăng đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,81 điểm lên mức 1.194,14 điểm.
Phiên giao dịch ngày 14/7, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lấy lại sắc xanh ở phiên chiều đã giúp các chỉ số chính đảo chiều tăng điểm. Điểm sáng của phiên này là nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá ở cuối phiên với hàng loạt mã như: AGR, APS, ART, CTS, FTS, HCM, MBS, VCI, VDS, VIG tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 8,25 điểm lên mức 1.182,17 điểm.
Phiên giao dịch ngày 7/7, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường giao dịch giằng co nhẹ ở đầu phiên sáng và đầu phiên chiều. Về cuối phiên, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như: BVH, VRE, VCB, PNJ, VIC, VNM, VHM, MSN, SAB, PLX… bứt phá đã giúp VN-Index bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 16,87 điểm lên mức 1.166,48 điểm.
Phiên giao dịch ngày 23/6, thị trường có sự phân hóa đã khiến VN-Index giằng co nhẹ quanh tham chiếu ở phiên sáng. Trong phiên chiều, lực cầu tăng mạnh trong khi lực cung hạn chế đã giúp hàng loạt nhóm ngành như: dầu khí, bất động sản, ngân hàng, điện, thủy sản… bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 19,61 điểm lên mức 1.188,88 điểm.
Phiên giao dịch ngày 10/6, lực cầu khá yếu trong khi áp lực bán gia tăng mạnh và lan rộng đã khiến VN-Index lao dốc ở cuối phiên. Trong đó, hàng loạt cổ phiếu thuộc các ngành: dầu khí, chứng khoán, ngân hàng, thủy sản… chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 23,72 điểm xuống mức 1.284,08 điểm.
Phiên giao dịch ngày 22/4, hàng loạt cổ phiếu nhóm thủy sản, phân bón bị bán tháo ở phiên chiều, trong đó CMX, AAM, ACL, FMC, ANV, LAS, DPM, BFC, DCM,… giảm sàn. Tuy nhiên, nhóm VN30 vẫn tăng mạnh ở cuối phiên đã góp phần nâng đỡ VN-Index. Chốt phiên, VN-Index tăng 9,02 điểm lên mức 1.379,23 điểm.