Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vào top 100 đại học hàng đầu châu Á
Năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được ghi nhận trên các bảng xếp hạng uy tín khi tăng hơn 100 bậc so năm 2024.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#châu Á
Có 119 kết quả
Năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được ghi nhận trên các bảng xếp hạng uy tín khi tăng hơn 100 bậc so năm 2024.
Theo giới phân tích, một số khu vực bị lũ lụt ở Đông Nam Á đã ghi nhận lượng mưa tháng 11/2025 cao nhất kể từ năm 2012. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu khiến các hình thái thời tiết theo mùa trở nên cực đoan hơn.
Mưa bão và lũ lụt liên tiếp xuất hiện tại nhiều nước châu Á trong những ngày qua, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hơn 1.000 người đã chết và mất tích, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.
Báo cáo của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Sri Lanka công bố sáng 29/11 cho biết, ít nhất 123 người chết và 130 người còn mất tích vì mưa lũ do ảnh hưởng của bão Ditwah trong tuần qua.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Sri Lanka công bố sáng 29/11, mưa lũ do ảnh hưởng của bão Ditwah trong tuần qua đã khiến 123 người ở nước này thiệt mạng, trong khi vẫn còn 130 người mất tích.
Ngày 19/11, Giải vô địch thể thao điện tử châu Á-Esports Championships Asia 2025 (ECA 2025) khai mạc tại thành phố Cần Thơ.
Ngày 19/11, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo đã phê duyệt khoản vay trị giá 470 triệu USD cho Tổng Công ty Điện lực quốc gia Indonesia (PLN) nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng carbon thấp của quốc gia vạn đảo.
Trong hai ngày 17-18/11, tại Thủ đô Moskva, Hội đồng Nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Khu du lịch Quốc gia Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) trở thành một trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, một điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự báo đến năm 2040 đạt khoảng 25 triệu lượt khách, khoảng 71.500 phòng.
Tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á 2026 (QS AUR 2026). Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục gia tăng thứ hạng với vị trí thứ 158, trong nhóm top 10,3% các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.
Các chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ở châu Á được dư luận đánh giá là cơ hội để tái định vị vai trò, vị thế và tiếng nói của Tokyo trên bàn cờ địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, cũng như củng cố niềm tin, mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực.
Booking.com gợi ý loạt điểm đến mang đậm không khí Halloween sôi động khắp châu Á, nơi du khách có thể tận hưởng mùa lễ hội theo cách độc đáo và đáng nhớ nhất.
Ngày 14/10, tại Hải Phòng, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo về Giải Đua thuyền Rowing vô địch châu Á.
Các nhà báo từ 15 quốc gia châu Á, trong đó có hai đại diện đến từ Việt Nam đang tham gia chương trình Học bổng Báo chí châu Á (Asia Journalism Fellowship - AJF) 2025 tại Singapore - một sáng kiến giúp kết nối, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng chuyên môn giữa bối cảnh truyền thông khu vực gặp nhiều thách thức.
Tối 4/10, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ bế mạc Giải Pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 do Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng (DPF) phối hợp Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) tổ chức.
Tối 1/10, “kình ngư” của Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã đoạt Huy chương Vàng nội dung 800m bơi tự do nam và là Huy chương Vàng thứ hai của anh tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 diễn ra ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) từ ngày 28/9 đến 2/10.
Ngày 9/9, Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (ISAWAAS) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn quốc tế Á–Phi lần thứ nhất (AAIF 2025) với chủ đề “Thích ứng trước các thách thức toàn cầu trong bối cảnh mới”
Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand đến Nhật Bản và Malaysia được xem là nhằm nâng cao hiệu quả trong cách tiếp cận ngoại giao và thương mại đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một chiến lược được Ottawa ưu tiên.
Dẫn đầu lượng khí thải toàn cầu, các quốc gia châu Á đánh thuế carbon và áp dụng giá ETS thấp hơn đáng kể so các châu lục khác.
Chiều 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Hội nghị WEF Thiên Tân), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu khai mạc và là diễn giả chính tại Phiên thảo luận "Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức?".
Châu Á đang trên đà tiếp bước châu Âu trở thành “lục địa già”, với tỷ lệ sinh thấp ở mức đáng báo động và tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh. Các quốc gia trong khu vực đang tìm giải pháp thích ứng với “cơn sóng thần màu xám”.
Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê mới công bố, trong 10 tháng đầu năm 2024, có hơn 14,1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 41,3% so cùng kỳ năm trước. Con số này đã giúp ngành du lịch tiến gần hơn tới mục tiêu đến hết năm, nước ta có thể đón được 17-18 triệu lượt khách.